CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Chúng tôi không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ .

Bauxite - nên hay không nên

Mấy ngày nay dư luận lại nóng về hai dự án bauxite  Tân Rai và Nhân Cơ với hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên là các chuyên gia phản biện, vốn là người của Tập đoàn than khoáng sản (Vinacomin). Cụ thể như tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án khai thác than đồng bằng sông Hồng, và ông Nguyễn Văn Ban, một cựu trưởng ban của Vinacomin, đã phân tích.

>> Chúng tôi không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ
Hai ông đưa ra những con số về chi phí và giá thành, về công nghệ lạc hậu và ảnh hưởng đến môi trường của dự án, đến “bẫy giá rẻ” mà chúng ta đang gặp phải ở hai dự án và khuyến nghị về sự dũng cảm nên dừng thực hiện vì càng làm càng lỗ. 
Bên còn lại là các lãnh đạo Vinacomin với những dự báo lạc quan rằng sẽ thu hồi vốn đầu tư sau 12-13 năm và trông chờ tương lai giá alumin tăng, theo lời Phó tổng giám đốc Vinacomin Nguyễn Văn Biên. Trong khi đó, giữa bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, khó nhà đầu tư nào lạc quan như Vinacomin khi dự báo xu hướng giá alumin sẽ tăng. Mặt khác, dù đưa ra con số 26/27 các nhà máy chế biến bauxite trên thế giới đang sử dụng công nghệ tương tự của Nhân Cơ, Tân Rai nhưng Vinacomin lại không chứng minh chỉ số so sánh những dự án này đã triển khai từ năm nào.
Nhiều câu hỏi của người dân với các đại biểu Quốc hội tại những cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cũng đang đặt vấn đề hiệu quả kinh tế dự án bauxite Tây nguyên như một câu hỏi lớn với ít nhiều bức xúc. Ngoài các cảnh báo về hệ lụy môi trường, về giao thông, về ảnh hưởng văn hóa khi thực hiện hai dự án bauxite Tây nguyên và bây giờ là bài toán hiệu quả kinh tế, bên cạnh đó còn là chiến lược bảo tồn tài nguyên cho đất nước. Mặc dù chúng ta đã có luật Khoáng sản nhưng thực tế, việc quản lý tình trạng khai thác quặng thô như sắt, mangan, chì, thiếc, kẽm... vẫn còn bất cập;  một số chủng loại khoáng sản thô từng nơi, từng lúc vẫn còn tình trạng chảy qua bên kia biên giới như Báo Thanh Niên từng đề cập.
Nên chăng việc Quốc hội, Chính phủ xem xét có đối chứng, kiểm chứng, so sánh các phản biện độc lập của các chuyên gia trong và ngoài nước; hoặc mời kiểm toán độc lập cho hai dự án Tân Rai, Nhân Cơ. Nếu việc thí điểm khai thác bauxite thực sự mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội dài lâu chắc chắn thì nhân dân sẽ đồng thuận và đất nước thêm được nguồn lợi; nếu chưa hiệu quả, chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay thì xem xét dừng triển khai, hoặc thu hẹp phạm vi triển khai dự án trước khi chưa quá muộn.
Bauxite Tây nguyên âu cũng vẫn là của để dành quý giá cho nhiều thế hệ con cháu chúng ta.
Phương Thảo

Chúng tôi không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ

(TNO) Tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay 16.5, TS Nguyễn Tiến Chỉnh, Trưởng ban Khoa học công nghệ và chiến lược phát triển (Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam) cho biết tập đoàn không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ vì "nếu dừng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn". Theo ông Chỉnh, ngồi trên một đống tiền đã đầu tư cho dự án, "lòng chúng tôi đang nóng như lửa đốt". 

 
TS Chỉnh nói, dừng dự án hay không thì đây là một câu hỏi rất  lớn. Do vậy, một câu trả lời sẽ không hết nghĩa. “Có một số ý kiến đề xuất xem xét dừng dự án. Nhưng với doanh nghiệp và chủ đầu tư, khi đề xuất xem xét dừng dự án, các chuyên gia cũng cần xem xét giúp chúng tôi: nếu dừng dự án thì chúng tôi lợi gì, thiệt hại gì và giải quyết hậu quả như thế nào”, TS Chỉnh bày tỏ quan điểm
 anh-hop-bao-khai-thac-boxit
TS Nguyễn Tiến Chỉnh trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo sáng nay - Ảnh: Quang Duẩn
Ông Chỉnh nói thêm: “Ngồi trên một đống tiền đầu tư rồi, lòng chúng tôi nóng như lửa đốt. Nhà đầu tư bỏ tiền ra, bây giờ công trình đang ngổn ngang, thiết bị công trình nằm sẵn chờ tiến độ thi công. Bây giờ bảo dừng, coi như mình hủy hợp đồng. Việc này sẽ phải giải quyết như thế nào?”.
Trả lời câu hỏi, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam đã tính toán, phân tích tình huống dừng dự án được gì và mất gì chưa?, TS Chỉnh nói: “Chúng tôi cũng đã xem xét dừng dự án này thì được gì, mất gì và nếu tiếp tục thì có lợi gì. Nói với các bạn một cách chân thành là chúng tôi không dám dừng. Bởi vì những cái thiệt hại mà chúng tôi phải gánh vác và xử lý khó khăn cho chúng tôi rất nhiều”.
Ông Chỉnh cho biết thêm: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải có trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về 2 dự án khai thác bô xít ở Tây nguyên. Và chúng tôi khẳng định, qua tính toán, các dự án có hiệu quả, nên sẽ tiếp tục duy trì và phát triển”.
Quang Duẩn - Thu Hằng



Copy từ: Thanh Niên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét