CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Mỹ 'ủng hộ mạnh mẽ' nhân quyền Tây Tạng



Đức Đà Lai Lạt Ma và ông Obama
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp lãnh tụ tinh thần đang lưu vong của Tây Tạng, Đức Đà Lai Lạt Ma, theo quan chức Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Hoa Kỳ hứa sẽ “ủng hộ mạnh mẽ” trong việc bảo vệ nhân quyền của người Tây Tạng ở Trung Quốc trong cuộc gặp.
Trung Quốc trước đó hối thúc Hoa Kỳ hủy cuộc gặp, nói điều này sẽ “gây thiệt hại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ”.
Bắc Kinh gọi đức Đà Lai Lạt Ma là người gây chia rẽ, trong khi vị lãnh tụ tinh thần nói ông chỉ bênh vực cho quyền tự trị lớn hơn của Tây Tạng, thậm chí không phải là độc lập.
Trong buổi gặp tại phòng Map Room – thuộc dinh tư của tổng thống - ở tòa Bạch Ốc, ông Obama và Đức Đà Lai Lạt Ma hy vọng đàm phán giữa Bắc Kinh với các đại diện của đức Đà Lai Lạt Ma sẽ sớm tiến hành trở lại.
Lần cuối ông Obama và Đức Đà Lai Lạt Ma gặp nhau là từ năm 2011, cuộc nói chuyện đã khiến Trung Quốc giận dữ. Tây Tạng vẫn là khu vực tự trị ở Trung Quốc.
Bắc Kinh nhiều lần bị cáo buộc là vi phạm tự do chính trị và tôn giáo của Tây Tạng, nhưng luôn luôn bác bỏ cáo buộc này.
Giới chức Trung Quốc cũng nói đã hết sức nỗ lực phát triển kinh tế để cải thiện đời sống của người dân Tây Tạng.

'Kiên quyết phản đối'

Trung Quốc nhanh chóng phản hồi về cuộc gặp, với Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại cho triệu hồi người phụ tá trưởng đoàn ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh, Daniel Kritenbrink, để bày tỏ phản đối.
Đức Đà Lai Lạt Ma nói ông chỉ bênh vực cho quyền tự trị lớn hơn của Tây Tạng
“Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản đối,” ông Trương nói, theo tin từ Tân Hoa xã.
“Vấn đề Tây Tạng là chuyện nội bộ Trung Quốc, và Hoa Kỳ không có bất kỳ quyền gì để can thiệp,” ông nói thêm. “Động thái như vậy sẽ phá hoại nghiêm trọng hợp tác và quan hệ Trung-Mỹ, và chắc chắn làm suy yếu lợi ích của chính họ.”
Caitlin Hayden, phát ngôn nhân của Ủy ban An ninh Quốc gia, nói ông Obama sẽ tiếp Đức Đà Lai Lạt Ma "với tư cách ngài là lãnh đạo tôn giáo và văn hóa được quốc tế kính trọng".
Bà nói: "Chúng tôi không ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, nhưng Hoa Kỳ cổ suý mạnh mẽ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc".
"Chúng tôi quan ngại về căng thẳng kéo dài và tình trạng nhân quyền xấu đi ở các vùng thuộc Tây Tạng của Trung Quốc".
Trong những năm qua, hơn 110 người Tây Tạng, chủ yếu là các sư sãi sống bên ngoài khu vực này, đã tự thiêu để phản đối chính sách cầm quyền của Bắc Kinh.
Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Đức Đà Lai Lạt Ma đứng đằng sau các cuộc biểu tình.
Dalai Lama đã sang sống lưu vong tại Ấn Độ năm 1959, sau khi quân đội Trung Quốc đàn áp kế hoạch nổi dậy ở Tây Tạng.
Nay ngài đang kêu gọi một "con đường thứ ba" trong quan hệ với Bắc Kinh, tìm kiếm thêm quyền tự trị chứ không đòi tách ra khỏi Trung Quốc.

Copy từ: BBC


...........

QH Ukraine bỏ phiếu phế truất Tổng thống


Cập nhật: 12:02 GMT - thứ bảy, 22 tháng 2, 2014

Tổng thống Yanukovych nói ông được dân bầu một cách hợp pháp nên sẽ không từ chức
Quốc hội Ukraine quyết định cho bỏ phiếu phế truất ông Yanukovych sau khi ông này tuyên bố sẽ không từ chức. Cuộc bỏ phiếu cũng quyết định lịch bầu cử sớm vào ngày 25/05.
Quyết định trên được người biểu tình hưởng ứng rộng rãi.
Không lâu trước đó, tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không từ chức, và gọi sự kiện ở Kiev là một cuộc đảo chính, theo hãng tin Interfax.
Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình ICTV của Ukraine được ghi hình từ trước, ông Yanukovych nói ông cần phải bảo vệ người dân và sẽ không quản công sức để kết thúc cảnh đẫm máu.
Tổng thống cũng tuyên bố sẽ không rời khỏi Ukraine và ông không từ chức do ông được dân bầu lên một cách hợp pháp.
Trước đó, lãnh đạo đảng đối lập châu Âu Mykola Katerynchuk vừa nói với báo giới rằng Tổng thống Yanukovych hứa sẽ từ chức trong một cuộc điện đàm (qua trung gian) với lãnh đạo đảng đối lập Arseny Yatseniuk.
Kênh truyền hình của quốc hội cũng cho chiếu cảnh lãnh đạo của Berkut (đội đặc nhiệm cảnh sát của Bộ Nội vụ) và công an nói họ đứng về phía những người biểu tình.
Theo phóng viên của BBC tiếng Nga, Yuri Maloveryan viết trên Twitter từ Kiev: "Đám đông tụ tập ở bên ngoài bệnh viện Kharkiv đợi bà Yulia Tymoshenko được thả."
Người biểu tình ở Ukraine đã xông vào được phủ Tổng thống ở Kiev, sau khi nơi này có vẻ đã bị cảnh sát bỏ mặc.
Phóng viên Kevin Bishop của BBC ở Kiev nói không thấy có bóng dáng cảnh sát và người biểu tình có lẽ đã nắm được kiểm soát.
Người phụ tá của Tổng thống Viktor Yanukovych nói ông không ở Kiev - trong khi phe đối lập yêu cầu ông phải từ nhiệm ngay lập tức.
Họ cũng kêu gọi tổ chức bầu cử sớm từ 25/05, không phải cuối tháng Mười Hai như thỏa thuận hòa bình hôm thứ Sáu đã đặt ra.
Mặc dù có khối châu Âu làm trung gian trong tiến trình thỏa thuận, hàng ngàn người vẫn trụ lại trên đường phố Kiev.
Trong cuộc họp quốc hội sáng hôm thứ Bảy 22/02, người phát ngôn Volodymyr Rybak đã xin từ chức với lý do sức khỏe yếu. Oleksandr Turchynov, một đồng minh thân cận của cựu Thủ tướng bị giam Yulia Tymoshenko, được cử lên không lâu sau đó.
Vitaly Klitschko, lãnh đạo đảng đối lập Udar, nói với các dân biểu: "Chúng tôi, như người dân đòi hỏi, tiếp nhận giải pháp kêu gọi ông Yanukovych từ chức ngay lập tức."
Trợ lý Tổng thống Hanna Herman nói ông Yanukovych đã đến vùng Kharkiv ở phía Đông, gần biên giới với Nga, và sẽ lên truyền hình phát biểu từ nơi này.
Một nhóm các đại biểu từ vùng Crimea ở Đông Nam - khu vực từng dựa vào Nga - sẽ họp ở đây, nhưng bà Herman nói Tổng thống "không có ý định" tham dự.
"Mặc dù một số người rất mong ông sẽ rời khỏi đất nước, ông vẫn không có ý định ra đi," bà nói.

'Ông ấy không ở đây'

Một nhóm người biểu tình diễu hành bằng chiếc xe tải của quân đội Ukraine
Cuộc biểu tình nổ ra từ cuối tháng 11/2013 khi ông Yanukovych từ chối thỏa thuận thương mại quan trọng với khối Liên hiệp châu Âu để chọn lấy quan hệ thân cận hơn với Nga.
Hôm thứ Năm 20/02, cảnh sát đã xả súng vào những người biểu tình đang chiếm cứ quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev. Bộ Y tế nói ít nhất 77 người thiệt mạng - gồm cả cảnh sát và người biểu tình - trong vụ đụng độ kể từ hôm thứ Ba.
Tới nay là ngày thứ hai các đám tang người biểu tình thiệt mạng được tổ chức ở quảng trường.
Phóng viên của chúng tôi nói không có dấu hiệu của lực lượng an ninh bên trong phủ Tổng thống, vốn vẫn được canh gác dày đặc, mặc dù một số nhân viên chính phủ vẫn tới làm việc.
Người biểu tình đang đứng bên ngoài tòa nhà và tỏ ra không tin lắm, ông nói thêm.
"Ông ta [Tổng thống] không có ở đây, không một quan chức nào của ông ta, hay có liên quan trực tiếp tới chính quyền có mặt ở đây," Ostap Kryvdyk, một lãnh đạo biểu tình nói.
Người biểu tình nói họ bảo vệ tòa nhà khỏi bị trộm cắp và phá hoại.
Các phóng viên nói cảnh sát có vẻ đã bỏ các trạm trên khắp thành phố, trong khi đám đông tụ tập ở quảng trường Độc lập - hay còn gọi là khu Maidan - ngày càng đông lên.
Các thỏa thuận chính trị được Tổng thống Yanukovych ký hôm thứ Sáu với các lãnh đạo đảng đối lập sau khi các ngoại trưởng khối châu Âu làm trung gian.
Người biểu tình đứng gác phủ Tổng thống đã bị cảnh sát bỏ mặc

'Thỏa hiệp có lợi'

Thỏa thuận vừa ký kết, được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Đức, bao gồm các điều khoản sau:
  • Hiến pháp năm 2004 sẽ được phục hồi trong 48 tiếng tới, và một chính phủ liên minh sẽ được thiết lập trong vòng 10 ngày.
  • Việc sửa đổi hiến pháp nhằm cân bằng quyền lực giữa tổng thống, chính phủ và quốc hội sẽ bắt đầu ngay lập tức và phải được hoàn thành trước tháng Chín.
  • Một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành trước tháng 12/2014, sau khi một hiến pháp mới được thông qua cùng các luật bầu cử mới.
  • Một cuộc điều tra những vụ bạo lực gần đây sẽ được tiến hành dưới sự hợp tác giám sát của nhà chức trách, phe đối lập và Ủy hội châu Âu.
  • Chính quyền sẽ không được phép ban hành trình trạng khẩn cấp, chính phủ và phe đối lập sẽ tránh sử dụng bạo lực.
  • Cả hai bên sẽ phải nỗ lực hết sức để bình thường hóa đời sống ở các thành phố lẫn làng mạc bằng cách rút lực lượng khỏi những tòa nhà chính phủ cũng như công cộng, ngưng phong tỏa đường phố, công viên và các quảng trường.
  • Vũ khí trái phép phải được giao nộp cho các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ.
Tổng thống Vladimir Putin nói với ông Barack Obama trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu rằng Nga muốn tham gia vào quá trình thực hiện, một phát ngôn viên chính phủ Hoa Kỳ nói.
Không lâu sau khi thỏa thuận được ký kết, Quốc hội Ukraine thông qua việc phục hồi Hiến pháp 2004, sẽ giảm bớt quyền hành của Tổng thống.
Chỉ có một trong số 387 nghị sỹ có mặt bầu phiếu chống, trong đó có khoảng hơn mười nghị sỹ từ đảng của ông Yanukovych.
Quốc hội cũng thông qua đạo luật ân xá cho những người biểu tình bị buộc tội liên quan tới bạo lực.
Các nghị sỹ bầu cho việc thay đổi luật có thể dẫn tới việc thả bà Yulia Tymoshenko, đối thủ của ông Yanukovych.
Bà Tymoshenko đã bị kết án bảy năm tù vào năm 2011 vì tội lạm quyền. Tuy nhiên những người ủng hộ bà nói đây đơn thuần là cách ông Yanukovych loại bỏ đối thủ chính trị của mình.

Copy từ: BBC


...........

Quan chức Ukraine tháo chạy

Đã xuất hiện thông tin một loạt nghị sĩ, trong đó có Chủ tịch quốc hội Volodymyr Rybak và chính khách Ukraine đang vội vã chạy khỏi đất nước.

Thậm chí, có tin các con trai Tổng thống Viktor Yanukovych cũng sắp lên máy bay. 64 chuyến bay dành cho các nhân vật đặc biệt đã được đăng ký ở sân bay Zhulyany tại thủ đô Kiev.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Yanukovych hôm 21-2 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị với phe đối lập.

Nhân viên Bộ Nội vụ mặc thường phục bị người biểu tình giải đi hôm 21-2 Ảnh: REUTERS
Nhân viên Bộ Nội vụ mặc thường phục bị người biểu tình giải đi hôm 21-2 Ảnh: REUTERS

Sau cuộc đàm phán với 3 ngoại trưởng Ba Lan, Đức và Pháp, ông Yanukovych đồng ý 3 điểm chính sau: Hiến pháp năm 2004 (hạn chế quyền lực của tổng thống) được khôi phục trong vòng 48 giờ và chính phủ thống nhất dân tộc được thành lập trong vòng 10 ngày; cải cách hiến pháp theo hướng cân bằng quyền lực giữa tổng thống, chính phủ và quốc hội phải được tiến hành ngay và hoàn tất trước tháng 9 tới; tổ chức bầu cử tổng thống sau khi hiến pháp mới được ban hành nhưng không trễ hơn tháng 12-2014.
Đài truyền hình ICTV của Ukraine xác nhận thỏa thuận này đã có chữ ký của tất cả các bên liên quan.
Phản ứng trước những diễn biến ở Ukraine, Canada cho biết sẽ không hoan nghênh ông Yanukovych và các bộ trưởng bị xem là có liên hệ đến hành động trấn áp đẫm máu người biểu tình.
Thủ tướng Stephen Harper nói các biện pháp trừng phạt nêu trên “nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền Yanukovych rằng chính phủ không thể hành động mà không bị trừng phạt”.
Trong khi đó, EU cũng thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào những bộ trưởng và quan chức an ninh Ukraine “có bàn tay vấy máu”.
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết đã có 77 người thiệt mạng và 571 người bị thương trong các vụ bạo lực tính từ ngày 18 đến 21-2. Tuy nhiên, phe chống đối chính phủ lại đưa ra con số tử vong là 100 người. 
Huệ Bình


Copy từ:   Người Lao Động

.............

Chế độ Bắc Triều Tiên có thể bị đưa ra tòa án quốc tế


Bình Nhưỡng : Chân dung cố lãnh tụ Kim Jong Il được thấy ở khắp nơi (©David Guttenfelder)
Bình Nhưỡng : Chân dung cố lãnh tụ Kim Jong Il được thấy ở khắp nơi (©David Guttenfelder)

Lê Vy
Tình hình nội chiến căng thẳng tại thành phố Kiev (Ukraina) vẫn chiếm nhiều trang nhất trên các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Riêng về thời sự tại châu Á, báo Libération đăng bài viết : « Bắc Triều Tiên : Liên Hiệp Quốc đối diện với các trại tử thần ».

Trong tuần này, Liên Hiệp Quốc vừa công bố cho công chúng một bản báo cáo điều tra khá dày mà khi đọc ai cũng rùng mình. « Những người bị nhốt trong trại cải tạo sẽ bị đào thải dần bằng cách bị bỏ đói, bị cưỡng bức lao động, bị hành hình, tra tấn, bị bạo lực tình dục, trẻ sơ sinh cũng bị giết (…), những tội ác này giống như những điều kinh khủng đã xảy ra trong những trại do những chế độ độc tài đã từng lập ra vào thế kỷ 20 ».
Đây là lần đầu tiên mà Liên Hiệp Quốc nêu lên « những tội ác chống nhân loại » tại đất nước khép kín Bắc Triều Tiên và đe dọa sẽ đưa Kim Jong-un ra tòa án hình sự quốc tế. Bản báo cáo này được viết dựa trên số lượng những nhân chứng lên án « sự tàn bạo không thể tưởng trong xã hội đương đại » và kéo dài từ nhiều thập niên nay của chế độ Bắc Triều Tiên chống lại chính nhân dân của họ.
Bản báo cáo liệt kê một số tội ác như sau : « Hủy diệt, tàn sát, nô lệ, bỏ tù, hãm hiếp, cưỡng ép phá thai, bạo lực tình dục, truy bức người dân với động cơ chính trị, tôn giáo, chủng tộc hay giới tính, cưỡng ép biệt tích và những hành động phi nhân đạo gây nên nạn đói kéo dài ».
Theo phóng viên tờ Libération, Trung Quốc đã luôn thọc gậy bánh xe những báo cáo viên Liên Hiệp Quốc trong quá trình họ điều tra. Trung Quốc cũng có thể sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn cản Tòa án hình sự quốc tế buộc tội chế độ Bình Nhưỡng. Hơn nữa, trong bản báo cáo này, Trung Quốc cũng bị cáo buộc « đồng lõa với tội ác chống lại nhân loại », bởi vì Trung Quốc cưỡng bức hồi hương một số người Bắc Triều Tiên tỵ nạn tại Trung Quốc. Phát ngôn viên chính thức của Trung Quốc đáp lại rằng : « Lời công kích này là không thể chấp nhận được (…), những người này nhập cư bất hợp pháp và không phải là người tỵ nạn » và cho rằng : « đưa một quốc gia ra trước Tòa án hình sự quốc tế sẽ không giúp cải thiện tình trạng nhân quyền của nước đó ». Về phía mình, Bình Nhưỡng gọi đây là « sự dối trá », chính là một âm mưu được các kẻ thù của mình thêu dệt nên là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Bản báo cáo này miêu tả chi tiết những cuộc bắt cóc công dân nước ngoài mà chế độ Bắc Triều Tiên đã tiến hành không chỉ tại Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, mà còn tại những nơi khác trên thế giới. Trong những thập niên 70-80, hàng chục phụ nữ, trong đó có người Pháp có thể đã bị bắt cóc tại Singapour hoặc ở Hồng Kông và sau đó được trung chuyển bằng tàu về Bắc Triều Tiên. Một số khác bị đến Bình Nhưỡng để làm vợ những người nước ngoài cũng bị giam giữ tại đây. Những vụ biệt tích mới nhất được nêu lên là những công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Trung Quốc.
Bản báo cáo nhận xét : « Chế độ Bình Nhưỡng thiết lập một bộ máy tuyên truyền mà người dân phục tùng từ lúc mới sinh ra. Người dân tôn thờ và vâng lời tuyệt đối vị lãnh tụ tối cao ». Một lời nói sai phạm cũng đủ để bị kết án. Những người bị giam giữ trong trại thường cũng kéo theo hệ lụy cho cả ba thế hệ và họ cũng cùng chung số phận trong trại cải tạo. Chính vì vậy mà nhiều trẻ em bị tống giam cho đến chết. Xác chết bị hỏa táng và thỉnh thoảng dùng làm phân bón. Một số người đào thoát được sang Hàn Quốc khẳng định rằng, họ được lệnh « trong trường hợp xảy ra chiến tranh và cách mạng » thì sẽ « khử » hết những tù nhân và « xóa mọi chứng cứ » về sự hiện diện của những trại cải tạo này.
Không thấy bầu trời tại thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc
Chuyển sang thời sự tại trung Quốc, nhật báo le Monde quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại nước này qua bài viết : « Tại Hình Đài, thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc, người ta không thấy bầu trời nữa ». Thành phố này thuộc tỉnh Hồ Bắc.
Theo tờ báo, trước các nền công nghiệp khai thác than và để bảo vệ việc làm, chính quyền địa phương chỉ đưa ra những biện pháp không đáng kể và chẳng có hiệu quả. Một thương nhân, 56 tuổi nhận định, không khí của thành phố đã trở nên quá độc hại.
Chỉ cần bước ra đường là đủ làm bẩn áo sơ-mi. Do đó, chính quyền không thể cứ giữ cách lập luận là muốn giữ công ăn việc làm cho người dân nên không đưa ra được những biện pháp triệt để nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường. « Đồng ý là cần coi trọng kinh tế, nhưng môi trường phải nâng lên hàng quan trọng trên hết từ lâu. Tất cả điều đó phụ thuộc vào chính phủ và chính phủ đã không có cách giải quyết ».
Phóng viên tờ báo miêu tả, tại công trường, trên một số biểu ngữ có đề một số ước muốn như sau : « Hãy trả lại cho Hình Đài những quả đồi xanh rờn, dòng nước xanh, phát triển theo cách có lợi cho môi trường ».
Đông Phong-PSA : Hợp tác đôi bên cùng có lợi ?

Trở lại với hồ sơ tập đoàn Đông Phong (Trung Quốc) góp vốn vào công ty sản xuất xe hơi Pháp PSA, báo Le Monde chuyên mục kinh tế đặt câu hỏi : « phải chăng đây là một hiệp định ký kết mà đôi bên đều có lợi ? » Tác giả bài báo cũng nhấn mạnh những nguy cơ của việc chuyển giao công nghệ.
Theo tờ báo, thoạt nhìn thì trong vụ góp vốn này, đôi bên cùng có lợi. PSA thì có thêm vốn để mở rộng sản xuất và đa dạng hóa thị trường. Thậm chí, PSA còn có thể được các ngân hàng Trung Quốc trợ vốn. Về phần mình, Đông Phong là công ty đầu tiên trong lĩnh vực ô tô đầu tư ra thế giới.
Nhưng đối với PSA, ký kết với Đông Phong làm nảy sinh một số vấn đề. Trước hết là việc điều hành « một con sư tử ba đầu ». Thật khó mà tưởng tượng được ba cổ đông là nhà nước Pháp-Đông Phong và gia đình PSA cùng có chung mục tiêu về hướng chiến lược của tập đoàn PSA. Những lợi ích khác nhau của ba thành phần này sẽ có nguy cơ khó đưa ra những giải pháp đồng thuận giữa các bên.
Trên phương diện tài chính, Đông Phong được các ngân hàng Trung Quốc hỗ trợ, nên không hề gặp khó khăn về tài chính. Một điều khoản trong biên bản cuối cùng quy định, trong vòng 10 năm, cấm một trong ba cổ đông giành quyền kiểm soát. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng điều khoản đó sẽ không bị thay đổi sau 10 năm. Người ta cũng không loại trừ khả năng Đông Phong giành quyền kiểm soát vào năm 2024 và PSA sẽ chuyển sang màu cờ Trung Quốc.
Tờ báo nhận định, suy cho cùng thì Đông Phong vẫn được nhiều lợi nhất. Với khoản đầu tư khá khiêm tốn là 800 triệu euro, Đông Phong đặt được chân vào Châu Âu và các công nghệ mà công ty Trung Quốc này vẫn thiếu nghiêm trọng. Một trung tâm nghiên cứu chung sẽ phải được mở ra và Đông Phong sẽ được tham gia vào sự phát triển công nghệ mới nhất của PSA.
Ngày 20/01/2014, tổng giám đốc của hãng Đông Phong tuyên bố một cách vô tư rằng : « Chúng tôi sẽ rút ra được những lợi nhuận kỹ thuật và lợi nhuận khác trong vụ đầu tư này, để giúp chúng tôi sản xuất xe hơi riêng của mình ». Từ đó, tờ Le Monde cảnh báo, đối tác nhưng một ngày nào đó sẽ trở thành cạnh tranh : kịch bản đó đã từng xảy ra. Đó là những công ty Trung Quốc đã phát triển trong ngành hàng không, đường sắt và hạt nhân.
Sự khao khát thâu tóm trên quốc tế của Trung Quốc làm một số người thốt lên : « Trung Quốc mua lại cả thế giới ! ». Thực tế thì Trung Quốc chỉ mua lại những thứ mà Trung Quốc cần để kích thích bộ máy công nghiệp về mặt nguyên vật liệu và để tìm những thị trường tiêu thụ mới. Thách thức chính của nền công nghiệp Trung Quốc là tạo ra những sản phẩm có giá trị công nghệ cao. Do đó, Châu Âu và Hoa Kỳ là đối tượng ưu tiên để mua lại những công ty công nghệ cao. Đầu tư của Trung Quốc có thể gây ra một số rủi ro tìm ẩn như việc chuyển giao công nghệ. Do đó, nên thận trọng chỉ chuyển giao những công nghệ tầm thường. Để kết luận, tờ báo cho rằng, chỉ có tương lai mới trả lời được cái giá mà PSA phải trả có đắt hay không hay ngược lại, ngọn gió phương Đông (Đông Phong) đã góp phần cho sự phát triển của PSA.
Ukraina : nên hiểu vấn đề trước khi lên án

Trở lại tình hình bạo loạn đang nổ ra tại thủ đô Kiev, tờ Le Figaro có bài viết sâu sắc đề tựa : « Ukraina : nên hiểu vấn đề trước khi lên án ». Theo bài viết trên tờ Le Figaro, truyền thông Châu Âu thích phẫn nộ hơn là suy nghĩ. Để kéo được Ukraina về với mình, các nhà thương thuyết Châu Âu cần có một chính sách mềm dẻo hơn. Khi lựa chọn hiệp định với Mátxcơva, chính phủ Ukraina đã có một lựa chọn mang tính thực tế hơn là mang tính lý tưởng. Đối với một đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và nguy cơ thường nhật mất khả năng chi trả thì hứa hẹn giúp 15 tỷ đô la, cùng với việc giảm 1/3 giá khi đốt của Nga thì có lợi hơn nhiều.
Ngược lại, Châu Âu đã đưa ra một giải pháp vừa phức tạp vừa đầy ràng buộc : một sự trợ giúp tài chính trực tiếp, ít hơn nhiều so với số tiền mà Nga hứa hẹn. Đối với Ukraina, đề nghị này không chỉ không đủ về mặt tài chính mà còn là một cái bẫy. Ủy ban Châu Âu chấp nhận trợ giúp, nhưng Ukraina phải chấp nhận kế hoạch cải cách mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra. Việc đặt chính phủ Kiev dưới sự giám hộ này gây hại đến đa số trong chính phủ Ukraina hiện nay. Liệu ta có thể trách một chính phủ từ chối một sự tự sát chính trị như vậy hay không ?
Bên cạnh đó, tờ Libération chạy tựa ngay trên trang nhất : « Ukraina bị Châu Âu phản bội ». Tiếp theo là bài xã luận nhận định như sau : từ 3 tháng nay, Châu Âu để cho Tổng thống Ukraina Ianoukovitch và Tổng thống Nga Putin hoành hành. Châu Âu để cho chính phủ Ukraina giết người, đánh nhừ tử hàng nghìn người biểu tình sẵn sàng đấu tranh cả ngày lẫn đêm, sẵn sàng chết vì một lý tưởng liên kết với Châu Âu mà ngày qua ngày đã bị chính Châu Âu phản bội.
Cần phải có bao nhiêu người thiệt mạng nữa thì Châu Âu mới hành động ? Chính phủ Ukraina đã dùng vũ lực để dập tắt tình hình, bịt miệng đối lập. Hiện giờ, người Ukraina, thanh niên, hưu trí, thuộc cánh hữu hay cánh tả, cố gắng chống lại trấn áp của chính phủ Kiev bằng chính lòng can đảm. Họ vẫn còn muốn tin vào Châu Âu. Họ muốn tin rằng Châu Âu sẽ cứu lấy họ thoát khỏi Putin và con rối Ianoukovitch. Bài xã luận chua chát nhận định, lần đầu tiên Châu Âu hiện hữu.
Vụ Hollande-Gayet : Đêm trắng tại điện Elysée
Nhật báo Le Monde hôm nay trở lại tiết lộ của tạp chí Closer về cuộc tình giữa Tổng thống Pháp Hollande và nữ diễn viên Gayet qua bài viết : « Đêm trắng tại điện Elyséee ». Ngay đêm ngày báo Closer tiết lộ tin nóng hổi này, những người bạn của Tổng thống Hollande đã đưa cựu đệ nhất phu nhân Valérie Trierweiler nhập viện vào lúc 5h sáng. Trong đêm đó, Tổng thống Hollande triệu tập những người thân cận để họp bàn về cách giải quyết vấn đề này.

Copy từ: RFI


............

Nhân quyền Việt Nam 'vừa đánh, vừa đàm'


HÀ NỘI (NV) .- Cùng lúc với việc giữ nguyên hình phạt 30 tháng tù với ông Lê Quốc Quân trong phiên xử phúc thẩm hôm 18 tháng 2, 2014, nhà cầm quyền Việt Nam đã mở cửa đón đại diện Ân xá Quốc tế.
Biểu tình phản đối việc kết án ông Lê Quốc Quân hôm 18 tháng 2-2014 tại Hà Nội. (Hình: Facebook Trương Văn Dũng)
Mở cửa, tạo điều kiện để các cơ quan giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế có thể tiếp cận dân chúng Việt Nam, quan sát, ghi nhận thực tế tại Việt Nam vốn là một trong những yêu cầu mà cộng đồng quốc tế nêu ra từ lâu với chính quyền Việt Nam.
Sau nhiều thập niên, nhà cầm quyền CSVN vừa đón một phái đoàn của tổ chức Ân xá Quốc tế. Theo  tổ chức này cho biết, bốn thành viên của họ đã đến và lưu lại Hà Nội trong ba ngày và chuyến đi vừa kết thúc là phần tiếp theo của một chuyến đi khác hồi năm ngoái. Lúc đó, Hà Nội đã từng tiếp Phó giám đốc Phân bộ Hoa Kỳ của tổ chức.
Ân xá Quốc tế cho biết, trong thời gian lưu tại Hà Nội, họ đã thảo luận với các viên chức cao cấp của Đảng CSVN và chính phủ Việt Nam, đại biểu Quốc hội, chuyên gia làm việc trong các viện nghiên cứu, đại diện một số tổ chức phi chính phủ và một số nhà ngoại giao nước ngoài. Các cuộc thảo luận gồm tự do ngôn luận, chính sách về nhân quyền, quyền của phụ nữ và người thiểu số, lao động di cư, buôn người, án tử hình. Phía Ân xá Quốc tế nhấn mạnh, tất cả những người bị giam cầm chỉ vì bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa cần phải được trả tự do.
Trong thông cáo được phát hành sau chuyến thăm Việt Nam, Ân xá Quốc tế nhắc lại ba sự kiện: Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam vừa ký cam kết thực hiện Công ước chống tra tấn, Việt Nam vừa thực hiện xong thủ tục kiểm điểm định kỳ về nhân quyền. Trong khi đó, Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội củng cố vai trò trong khu vực và trên thế giới thì tham vọng đó phải đi cùng với trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ, thăng tiến nhân quyền.
Ân xá Quốc tế nhận định, các đại diện của họ đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các mối bận tâm trong lĩnh vực nhân quyền với phía Việt Nam. Việc Việt Nam mở cửa đón Ân xá Quốc tế là một bước tích cực và họ mong đợi quan hệ giao tiếp với chính phủ Việt Nam sẽ tích cực hơn.
Theo Ân xá Quốc tế, nhà cầm quyền CSVN đã mời tổ chức này thực hiện những chuyến thăm kế tiếp và Ân xá Quốc tế dự kiến trong các chuyến thăm sắp tới, họ sẽ trao đổi các sáng kiến về giáo dục nhân quyền, đi tới các khu vực khác bên ngoài Hà Nội, gặp gỡ với các nhóm dân sự.
Trong vài ngày qua, một mặt, Việt Nam mở cửa đón Ân xá Quốc tế, “tạm hoãn thi hành án” đối với ông Đinh Đăng Định, người bị kết án 6 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”, nay đang trong tình trạng “thập tử, nhất sinh” vì bị ung thu bao tử giai đoạn cuối – theo đề nghị của chính phủ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế để ông Định có thể nhắm mắt bên cạnh những người thân.
Mặt khác, vẫn giữ nguyên hình phạt 30 tháng tù đối với ông Lê Quốc Quân, người mà sau khi thẩm tra, một ủy ban chống giam giữ trái phép của Liên Hiệp Quốc xác định là bị giam giữ tùy tiện và khuyến cáo trả tự do ngay lập tức, đồng thời cũng là người mà nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế yêu cầu phóng thích. (G.Đ)

Copy từ: Người Việt

...........

Báo Nhật Bản: Kết cục của "anh hai" Trung Quốc rất thê thảm

21/02/14 07:37
(GDVN) - Trung Quốc mạnh hơn nhưng cảm thấy không an toàn hơn, Trung Quốc có nhiều đối thủ trong khu vực, trong khi đối mặt với đồng minh Mỹ-Nhật được tăng cường.
Đối đầu Trung-Nhật trên vùng biển đảo Senkaku
Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc dẫn tờ "Học giả Ngoại giao" Nhật Bản ngày 18 tháng 2 đăng bài viết nhan đề "Nước lớn thế giới cảm thấy không an toàn".
Theo bài viết, đến nay Trung Quốc kiên quyết, tự tin hơn, vững tin vào vị thế của họ trên thế giới. Nhưng, trên thực tế, của cải và thực lực cứng đến cùng trái lại khiến cho Trung Quốc càng không an toàn, chứ không phải là an toàn hơn. Cảm giác không an toàn - chứ không phải là sự tự tin mới - mới là sự miêu tả chuẩn xác đối với đặc điểm của ngoại giao Trung Quốc hiện nay.
Điều có thể nhìn thấy điểm này nhất không phải là địa-chính trị lớn, mà là quan hệ vụn vặt giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Campuchia chính là ví dụ điển hình. Giai đoạn cuối thời đại Mao Trạch Đông, Campuchia làm gì hầu như không phải Bắc Kinh không biết.
40 năm sau, Campuchia hiện nay đã là một nước láng giềng hoàn toàn khác. Đường phố chính của Phnom Penh tuy vẫn gọi là đường Mao Trạch Đông, nhưng điều mà Campuchia thực sự quan tâm là cơ hội thương mại ở Quảng Đông, chứ không phải là quan hệ chính trị với Bắc Kinh. Đầu tư và thương mại của Trung Quốc rất được hoan nghênh, nhưng những ngày tháng đỉnh cao của Bắc Kinh đã qua đi.
Nhật Bản sử dụng "át chủ bài" tập trận đánh chiếm đảo
Tình hình tương tự xuất hiện ở Việt Nam, Myanmar, Philippines và Lào. Thời đại chọn lựa "không bạn bè sẽ là kẻ thù" do Chiến tranh Lạnh tạo ra đã để lại một khu vực làm thay đổi đối tượng.
Đến nay, Trung Quốc tuy còn đang tìm kiếm con bài mặc cả một cách vô ích, nhưng họ hiểu sâu sắc rằng, cho dù thương mại, viện trợ và hào phóng vô hạn cũng không mua được bao nhiêu cái mà Thời báo Hoàn Cầu của nước này gọi là "lòng trung thành".
Trung Quốc hiện là "anh hai" thế giới, nhưng trái lại bị cô lập hơn so với khi sức mạnh quốc gia của họ khá nhỏ. Quan hệ vững chắc với CHDCND Triều Tiên và Pakistan xem như ngoại lệ.
Nhưng mọi người không khỏi khó hiểu, trong môi trường xung quanh này, Bắc Kinh tại sao còn phải vất vả đi kết giao với những "người bạn" đầy bất ổn và không xác định này.
Điều gây lo ngại hơn là Trung Quốc tương đối bất lực với CHDCND Triều Tiên. Bình Nhưỡng hầu như mỗi ngày đều đang khẳng định: Vai trò ảnh hưởng của Bắc Kinh có hạn đối với họ.
Trong quan trường của Trung Quốc, kết cục của anh hai thường rất bi thảm. Chiếc ghế thứ hai có thể không dễ ngồi. Hiện nay, Trung Quốc phát hiện họ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (gọi là anh hai) và người kế thừa danh hiệu nước lớn sau khi Mỹ suy thoái chính là kẹp giữa những mối nguy hiểm.
Tháng 5 năm 2013, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông.
Sự trông đợi của bên ngoài đối với vị thế và quyền lực của Trung Quốc khiến cho họ cảm thấy càng không an toàn, chú ý tới những vấn đề chiến lược khá nhỏ một cách hẹp hòi hơn. Thế giới vẫn đang trông đợi Trung Quốc ra một tuyên bố mạnh mẽ hơn đóng một vai trò nào đó.
Nhưng, đến nay, giới lãnh đạo cầm quyền nước này không có ai bày tỏ rõ ràng. Điều này đặc biệt cho thấy, trong các hình tượng dân tộc chủ nghĩa, Trung Quốc đến nay cảm thấy không an toàn và không xác định.
Tờ "Học giả Ngoại giao" Nhật Bản ngày 19 tháng 2 cũng có bài viết nhan đề "Trung Quốc chắc chắn sẽ đối mặt với đồng minh Mỹ-Nhật vững chắc hơn". Theo bài viết, cùng với vai trò ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt là vai trò ảnh hưởng khu vực từng bước tăng lên, một vấn đề ngoại giao phức tạp đã nổi lên.
Trong tranh chấp lãnh thổ biển Hoa Đông, Khu nhận biết phòng không của Trung Quốc bị bên ngoài, đặc biệt là Mỹ và đồng minh coi là một ví dụ chứng minh cho sự hung hăng, hăm dọa của Bắc Kinh.
Đến nay, Trung Quốc muốn đồng thời vừa đối đầu với Nhật Bản vừa tiếp xúc với Mỹ. Trung Quốc tính toán xây dựng một loại quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ, nhưng rất có khả năng sẽ đối mặt với một đồng minh Mỹ-Nhật vững chắc.
Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 1 năm 2014, Hạm đội Nam Hải tiến hành tập trận đổ bộ trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, tướng Tướng Vĩ Liệt trực tiếp tham gia.
"Quan hệ nước lớn kiểu mới" do Trung Quốc đưa ra là quan hệ bình đẳng giữa các nước lớn - ít nhất Bắc Kinh hy vọng như vậy. Nhìn vào việc tránh hiểu nhầm chiến lược và tránh xung đột, loại quan hệ này chắc chắn được Mỹ và Trung Quốc hoan nghênh, nhưng tư tưởng này trong ngắn hạn không nên được đánh giá cao.
Mỹ chắc chắn không cho phép xuất hiện quan hệ kiểu mới ngoài cấu trúc quyền lực do họ lãnh đạo. Vì vậy, quan hệ kiểu mới Mỹ-Trung sẽ là thỏa hiệp của nội bộ cơ cấu kim tự tháp, chứ không phải là chia sẻ bình đẳng về vị thế bá chủ toàn cầu.
Brahma Chellaney có bài viết trên tờ "The Japan Times" cho rằng, Nhật Bản "phát hiện bản thân ngày càng bị tác động bởi quan hệ Mỹ-Trung". Trong khi đó, đối với Mỹ-Nhật, hai bên tăng cường cam kết và lòng tin được thực hiện một cách tự  nhiên và khả thi hơn nhiều so với Washington và Bắc Kinh làm như vậy.
Ở khu vực Đông Á ngày càng không cân bằng, Mỹ tăng cường quan hệ với Nhật Bản, tiếp tục bảo đảm cam kết chung, cấp bách hơn và cũng có lợi hơn so với lòng tin chiến lược nhất thời với Trung Quốc.
Mỹ đang tăng cường triển khai quân sự trong khu vực kiềm chế Trung Quốc


Copy từ: Giáo Dục

...................

Người Việt trước ý đồ Hán hóa


Cập nhật: 03:24 GMT - thứ sáu, 21 tháng 2, 2014

Lịch sử Việt Nam là chiều dài của những chiến tích chống ngoại xâm. Nhiều lần bị Bắc thuộc rồi nước Việt cũng giành được độc lập, tự chủ. Nhiều lần bị xâm lăng rồi dân Việt cũng đánh đuổi được giặc ngoại xâm.
Qua hàng nghìn năm, lịch sử đã chứng minh Trung Quốc luôn muốn biến đất Nam Việt thành một tỉnh của họ nhưng không thành. Các đoàn quân với binh hùng, tướng mạnh sau những chinh phục lẫy lừng ở nhiều nơi khác, khi đến biên cương Việt Nam đều phải khựng lại vì sức kháng cự của dân Việt.
Nhưng lịch sử cận đại vẫn cho thấy hiểm họa xâm lăng từ phương bắc thời nào, lúc nào cũng có.
Tháng 1/1974 lãnh đạo Bắc Kinh đưa chiến hạm xuống chiếm Hoàng Sa, lúc đó còn là một phần của lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa. Dù không giữ được các đảo, những người lính hải quân Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ miền đất đó. Trong trận hải chiến Hoàng Sa, 74 binh lính Việt Nam Cộng hòa đã tử trận.
Năm năm sau, khi đất nước đã thống nhất, đêm 17/2/1979 Trung Quốc lại đem 60 vạn quân tấn công vào các tỉnh dọc biên giới phía bắc của lãnh thổ Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài một tháng trước khi bộ đội Việt Nam đẩy lui quân xâm lăng về qua biên giới. Bảo vệ được đất nước nhưng con số binh lính và dân Việt hy sinh trong cuộc chiến này lên đến 6 vạn người.
Chiến tranh biên giới còn âm ỉ kéo dài nhiều năm sau đó và có lúc đã nóng lên ở Hoàng Liên Sơn.
Đến tháng 3/1988 Trung Quốc lại đem tàu chiến xuống chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Trong trận hải chiến Gạc Ma, 64 bộ đội hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hy sinh.

Ý đồ Hán hóa

Lịch sử Việt Nam từ xa xưa với Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo đánh bại đoàn quân giặc nhưng gần đây xung đột biên giới, đụng độ trên Biển Đông là nhắc nhở dân Việt về ý đồ Hán hóa nước Việt từ phương Bắc vẫn còn.
"Nếu không cảnh tỉnh, cùng nhau đoàn kết trong tinh thần Diên Hồng thì hiểm họa lại bị Bắc thuộc có thể xảy ra."
Nếu không cảnh tỉnh, cùng nhau đoàn kết trong tinh thần Diên Hồng thì hiểm họa lại bị Bắc thuộc có thể xảy ra.
Nhiều người Việt đã nhận thức được điều này. Trong nước dù có những khó khăn, nhưng để khơi dậy tinh thần Diên Hồng nên từ vài năm qua, đặc biệt là vào đầu năm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa, một số cơ sở truyền thông đã nhắc đến trận chiến và sự hy sinh của 74 binh lính Việt Nam Cộng hòa trong việc bảo vệ Tổ quốc.
Mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tán đồng việc đưa chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa vào chương trình giáo khoa. Tuy nhiên các báo sau khi đưa tin về đề nghị này lại phải gỡ bài xuống, rồi chương trình tưởng niệm Hoàng Sa tại Đà Nẵng bị hủy bỏ vào giờ chót. Những sự kiện đó cho thấy sự phức tạp của vấn đề.
Ngày 17/2 vừa qua là mốc thời gian ghi dấu 35 năm cuộc chiến tranh chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Ở thủ đô Hà Nội, sáng Chủ nhật 16/2 dự trù có tập họp tưởng niệm trước tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng nơi đây đã bị giới chức chính quyền giành chỗ, cho dựng sân khấu và đúng lúc cuộc biểu tình diễn ra, giới chức năng thành phố đã mở nhạc cho ca hát nhảy múa, một việc làm bị nhiều người lên án là hành động vô ơn và sỉ nhục đối với anh linh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.
Tại Sài Gòn, tuy số công an theo dõi đông hơn số người tham dự, sáng 18/2 khoảng 30 nhân sĩ, trí thức đã tụ họp dưới tượng đài Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh để tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979.
Xét về ý nghĩa thì địa điểm tại Sài Gòn thật thích hợp với truyền thống dân tộc vì nơi đó mang danh những anh hùng đã được người Việt của mọi thời đại tôn vinh.
Dấu tích lịch sử chống xâm lăng từ phương Bắc của dân tộc Việt được thể hiện qua việc đặt tên đường phố, tên đơn vị hành chánh trên toàn lãnh thổ, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và tại Sài Gòn, thủ đô cũ của Việt Nam Cộng Hòa.
Biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh (ảnh Bùi Văn Phú)

Không nên ngăn cản

Hà Nội có con phố và một quận mang tên Hai Bà Trưng thì Sài Gòn một thời cũng đã có con đường lớn ghi công hai vị nữ anh hùng cỡi voi dẹp quân phương Bắc. Trước năm 1975, lễ Hai Bà Trưng được tổ chức lớn tại thủ đô miền nam.
Sài Gòn và Hà Nội đều có đại lộ Trần Hưng Đạo là dũng tướng dẹp quân Nguyên, có đường Lý Thường Kiệt là tác giả bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt: “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư”. Sài Gòn đã từng có những trường cấp ba mang danh Trưng Vương và Hưng Đạo.
Thủ đô của Việt Nam ngày nay có đường Quang Trung, anh hùng đại phá quân Thanh, có quận Đống Đa. Trung tâm Sài Gòn giờ vẫn còn phố Nguyễn Huệ là một tên khác của vua Quang Trung, vẫn có đại lộ Lê Lợi ghi công anh hùng áo vải đất Lam Sơn đã thắng quân Minh, có đường Trần Bình Trọng, bị giặc bắt và đã để lại câu nói bất hủ “Ta thà là quỉ nước nam còn hơn làm vua đất bắc”. Những con đường lịch sử đó của Sài Gòn đã có từ hơn nửa thế kỷ.
Những năm qua một số tỉnh thành đã đặt tên đường Hoàng Sa, Trường Sa là sự khẳng định chủ quyền quốc gia trên những vùng đất đó.
"Trước hiểm họa mất đất mất biển là có thật, nhà nước không nên ngăn cản sinh hoạt tưởng niệm những người đã chết để bảo vệ Tổ quốc và cũng không nên phân biệt những chiến binh đã hy sinh."
Tuy nhà nước có tỏ động thái bảo vệ lãnh thổ một cách hòa bình và trong tinh thần ngoại giao, nhưng mặt khác lại có những sự việc làm nhiều người bức xúc. Đó là khi dân muốn biểu tỏ lòng yêu nước qua những phát biểu, những bài viết hay những cuộc xuống đường để phản đối chính sách hung hãn, âm mưu lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc thì lại bị ngăn cản.
Trong một số trường hợp nhà nước còn bỏ tù nhiều người, như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Phương Uyên, Tạ Phong Tần. Nhiều người lên tiếng phản đối chính sách xâm lăng của Bắc Kinh đã bị trấn áp dưới nhiều hình thức.
Trước hiểm họa mất đất mất biển là có thật, nhà nước không nên ngăn cản sinh hoạt tưởng niệm những người đã chết để bảo vệ Tổ quốc và cũng không nên phân biệt những chiến binh đã hy sinh, dù họ đứng ở phía nào trong cuộc chiến Nam Bắc trước đây, dù bỏ mình ở Hoàng Sa năm 1974, dọc biên giới phía Bắc năm 1979 hay ở Gạc Ma năm 1988.
Như thế mới khơi dậy được tinh thần Diên Hồng trong lòng dân Việt trước sự đe dọa từ phương Bắc ngày một lớn. Như thế mới thể hiện được tinh thần dân tộc như đã biểu hiện qua những hùng ca vang tiếng: Hội nghị Diên Hồng, Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang; hay như ca từ trong một bài hát được nhiều người lắng nghe: “Truyền thống cha ông, gìn giữ non sông / Từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng…”

Copy từ: BBC


..............

Ukraina: Tổng thống loan báo những nhân nhượng quan trọng

Quang cảnh hỗn độn trên quảng trường Độc Lập, trung tâm thủ đô Kiev.
Quang cảnh hỗn độn trên quảng trường Độc Lập, trung tâm thủ đô Kiev.
REUTERS/Vasily Fedosenko

Thanh Phương
Hôm nay, 21/02/2014, tổng thống Ukraina Viktor Ianukovitch loan báo những nhân nhượng quan trọng với phe đối lập, trong đó có việc tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn. Vào cuối ngày, các lãnh đạo đối lập Ukraina và tổng thống Ianukovitch đã ký thỏa thuận nhằm chấm dứt khủng hoảng. .

Trong một thông cáo đọc trên đài truyền hình, tổng thống Ianukovitch loan báo sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, nhưng không cho biết là ngày nào. Ông cũng loan báo việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng giảm bớt quyền hạn của tổng thống, giống như Hiến pháp 2004, đồng thời sẽ lập một chính phủ « đoàn kết dân tộc ».
Với sự hiện diện của các đại diện Liên hiệp châu Âu ( nhưng lại vắng mặt đại diện của tổng thống Nga Putin ), ba lãnh đạo phe đối lập Ukraina và tổng thống Ianukovitch vào cuối ngày hôm nay đã ký thoả thuận chấm dứt khủng hoảng.
Nhưng theo hãng tin AFP, sau những vụ xung đột từ thứ ba đến nay đã khiến gần 80 người thiệt mạng, đa số là những người biểu tình trúng đạn của cảnh sát, các nhân nhượng nói trên có thể không đủ để làm dịu tình hình. Đa số những người biểu tình chống chính phủ vẫn đòi là tổng thống Ianukovitch phải từ chức ngay lập tức và ông phải bị truy tố ra tòa.
Hôm nay, theo tin giờ chót, Bộ Nội vụ Ukraina vừa thông báo là những người biểu tình đã nổ súng vào cảnh sát ở khu vực nằm giữa quảng trường Độc lập và Quốc hội Ukraina. Về phần ông Arseni Iatseniouk, một trong những lãnh đạo đối lập, thì khẳng định là cảnh sát có vũ trang đã xông vào tòa nhà Quốc hội Ukraina.
Trong khi đó, phó tổng tư lệnh quân đội Ukraina Iuri Dumanski vừa tuyên bố từ chức để phản đối những mưu toan lôi kéo quân đội vào khủng hoảng hiện nay.
Hôm qua, trong một cuộc họp ở Bruxelles, các Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu đã thỏa thuận là sẽ không cấp visa nhập cảnh cho những người « có bàn tay vấy máu » ở Ukraina và phong tỏa tài sản của những người này. Hiện giờ chưa có danh sách cụ thể những người bị cấm visa vào châu Âu, nhưng theo Ngoại trưởng Ý Emma Bonino, đấy không chỉ là những người trong chế độ Ukraina, mà còn có cả những thành phần cực đoan trong phe chống chính phủ.
Các Ngoại trưởng châu Âu cũng quyết định nới lỏng chế độ cấp visa cho những người biểu tình bị thương và các nhà đối lập Ukraina, cũng như sẳn sàng trợ giúp về y tế và nhân đạo ở Ukraina.
Còn tại Athens hôm nay, tổng thư ký khối NATO, Anders Fogh Rasmussen đã lên án « cuộc tắm máu » ở Ukraina và một lần nữa kêu gọi quân đội nước này đừng can thiệp vào khủng hoảng hiện nay.

Copy từ: RFI

..........

Nhật Bản cấp bách tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ đoạt đảo

22/02/14 08:13
(GDVN) - Nhật Bản tăng cường tập trận đổ bộ với Mỹ, quy mô ngày càng lớn, tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ, đồng thời lo ngại mối đe dọa TQ dùng tàu cá để ngụy trang


Mỹ-Nhật tổ chức tập trận đoạt đảo (ảnh tư liệu)
Mỹ-Nhật tổ chức tập trận đoạt đảo, Nhật cử 8 tàu chiến tham gia
Tờ "Yomiuri Shimbun" Nhật Bản ngày 20 tháng 2 đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 19 tháng 2 đã tiến hành tập trận chung ở căn cứ Pendleton - lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại miền bắc San Diego, bang California, Mỹ.
Theo bài báo, cuộc tập trận chung lần này lấy đảo không người bị chiếm đóng làm bối cảnh giả tưởng để triển khai. Trong diễn tập, quân Mỹ trước tiên điều xe chiến đấu đổ bộ tiến hành tác chiến đổ bộ đánh chiếm bờ biển, 8 tàu chiến theo sau của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được lực lượng Thủy quân lục chiến yểm trợ, tấn công trực diện đối với kẻ địch.
Được biết, đây là cuộc tập trận chung lần thứ 9 của Mỹ-Nhật kể từ khi bước vào năm 2014 đến nay. Lần này Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã điều đơn vị tinh nhuệ phụ trách tác chiến đảo nhỏ WAiR với khoảng 270 quân tham gia diễn tập. Số lượng tàu chiến tham gia cuộc tập trận lần này cũng nhiều hơn năm trước, quy mô chưa từng có.
Nhật lộ điểm yếu về tác chiến đổ bộ?
Tân Hoa xã ngày 19 tháng 2 đưa tin, Mỹ-Nhật đang tiến hành cuộc tập trận chung ở căn cứ hải quân San Diego, Mỹ, thời gian kéo dài đến ngày 24 tháng 2.
Theo chỉ huy của đơn vị WAiR, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng tác chiến và tính năng vũ khí trang bị, đồng thời học tập kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Thủy quân lục chiến Mỹ.
Trung Quốc có số lượng tàu cá khổng lồ, được dư luận Nhật Bản coi là mối đe dọa
Bài báo cho rằng, mặc dù Mỹ-Nhật không tuyên bố công khai, nhưng cuộc tập trận này rõ ràng có mục đích ứng phó với khả năng nhóm đảo Senkaku bị Trung Quốc đánh chiếm.
Hiện nay, Trung Quốc đã gia tăng đòi hỏi chủ quyền đối với đảo Senkaku, cấp bách đòi hỏi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải có khả năng ứng phó tương ứng. Rõ ràng, hiện nay, Nhật Bản vừa mới thành lập Quân đoàn đổ bộ cơ động, khả năng đoạt lại đảo nhỏ còn gặp nhiều khó khăn.
Tờ "Phượng Hoàng" Hồng Kông ngày 21 tháng 2 cũng có bài viết cho rằng, Mỹ-Nhật tiến hành tập trận đổ bộ nhằm tập trung vào kiểm tra khả năng tác chiến đoạt lại đảo nhỏ của Nhật Bản. Báo Nhật đồng thời còn nhấn mạnh đến khả năng Trung Quốc có thể sử dụng tàu cá để làm vật che chắn, kết hợp với dân binh và xe bọc thép đánh chiếm nhóm đảo Senkaku trong tương lai.
Theo bài báo, từ năm 2010 đến nay, Nhật Bản không ngừng tăng cường khả năng theo dõi, phòng thủ, đoạt lại đảo nhỏ. Năm 2012, Nhật Bản mạnh mẽ công bố 5 bước hành động "tuyệt mật" tác chiến đoạt lại đảo Senkaku của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất/Biển/Trên không Nhật Bản.
Những điều này cùng với việc Mỹ-Nhật tập trung tiến hành tập trận đoạt đảo, cho thấy, Nhật Bản còn hạn chế về khả năng đoạt đảo.
Theo bài báo, do không có Thủy quân Lục chiến như Mỹ, tác chiến đoạt đảo của Nhật Bản chỉ có thể dựa vào Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, đó là đơn vị WAiR và lữ đoàn nhảy dù 1.
Tuy nhiên, bài báo tung lời mỉa mai, chê bai cho rằng những đơn vị này “chân ngắn”, “lên trời, xuống biển đều phản ứng chậm”.
Mỹ-Nhật tiến hành tập trận chung (ảnh tư liệu)
Theo tư tưởng tác chiến đảo Senkaku của Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất trước tiên đáp tàu đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ Biển và xuất phát từ Sasebo, sau khi tàu chiến và máy bay của Lực lượng Phòng vệ Biển và Lực lượng Phòng vệ Trên không đoạt lấy quyền kiểm soát trên biển và trên không, thì mới có thể phát động tấn công.
Do Nhật Bản còn chưa thành lập Bộ Tư lệnh thống nhất, không thể trực tiếp chỉ huy hiệu quả tác chiến liên hợp 3 “quân chủng”, cộng với việc mua sắm và huấn luyện của 3 quân chủng này tiến hành độc lập với nhau, nên hiệu suất hiệp đồng trong thời chiến giảm mạnh. Khả năng phản ứng chậm chạp của Lực lượng Phòng vệ đã bộc lộ khi tiến hành chi viện cho Philippines vào tháng 11 năm 2013.
Theo bài báo, Nhật Bản một mặt tìm mọi cách tăng cường lực lượng mang tính tấn công, mặt khác thường xuyên nhấn mạnh đến mối đe dọa Trung Quốc.
Điều đáng chú ý là, Nhật Bản hoàn toàn không để ý lắm đến sự tăng cường về thực lực của Hải quân Trung Quốc (?), trái lại luôn nhấn mạnh đến “mối đe dọa nghiêm trọng” của tàu cá Trung Quốc (có thể do dân binh và hải quân đánh bộ ngụy trang).
Từ sau khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku, Trung Quốc đã gia tăng mức độ tuần tra đối với đảo Senkaku. Báo Trung Quốc tuyên truyền cho rằng Cảnh sát nước này đã phá vỡ sự kiểm soát có hiệu quả của Nhật Bản.
Trung Quốc ngày tăng số lượng tàu tuần tra, tải trọng tàu tuần tra ngày càng lớn; trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phải “giật gấu vá vai”.
Việc Nhật Bản nhấn mạnh đến tàu cá Trung Quốc là tỏ ra lo ngại khả năng Trung Quốc tiến hành tập kích bất ngờ đối với đảo Senkaku vào một lúc nào đó trong tương lai.
Tàu đổ bộ đệm khí Zubr do Ukraine chế tạo, Trung Quốc đã mua loại tàu này. Hơn nữa, Trung Quốc trang bị cả 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 đã chế được cho Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Theo bài báo, Trung Quốc biên chế lượng lớn các trang bị như tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071, tàu đệm khí cỡ lớn Zubr cũng cải thiện rõ rệt khả năng đổ bộ đánh chiếm đảo, đá theo phương thức lập thể.
Hải quân Trung Quốc đã có khả năng tác chiến tổng hợp trong các bối cảnh khác nhau như tiến hành tác chiến tầm xa, phòng thủ biển gần, đổ bộ đoạt đảo.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tuy hiện nay vẫn có một số ưu thế công nghệ trước Trung Quốc, nhưng do Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản luôn lấy nhu cầu của quân Mỹ để định vị trước tiên, tập trung phát triển khả năng phòng thủ tên lửa, săn ngầm và phòng không.
Nhật Bản đầu tư ít cho xây dựng khả năng đổ bộ đoạt đảo, trang bị thiếu, điều quan trọng hơn là bị hạn chế về thể chế và phương hướng phát triển.


Copy từ: Giáo Dục

............

Một cái chết được chờ đợi

Nam Nguyên, phóng viên RFA
hoinghi-f50bd-305.jpg
Tướng Phạm Quý Ngọ tại một hội nghị về an toàn giao thông trước đây, ảnh chụp ngày 22/3/2013.
Courtesy chinhphu.vn


Thông tin thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần gây sự chú ý đặc biệt trên công luận báo chí. Ông Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an bị tố giác nhận hối lộ 1,5 triệu đô la đã qua đời, chỉ vài ngày sau khi Phó Ban Nội chính Trung ương nói rằng, về nguyên tắc thì phải đình chỉ chức vụ của tướng Ngọ để phục vụ công tác điều tra.

Có tội hay không có tội?

Trả lời Nam Nguyên tối 20/2, Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Saigon nhận định là, có nhiều quan điểm khác nhau về khả năng đình chỉ vụ án làm lộ bí mật Nhà nước.
“Có những ý kiến người ta mong rằng cần phải làm sáng tỏ ông này có tội hay không có tội. Cũng cần mở rộng xem ngoài ông Phạm Quý Ngọ còn ai nữa… Về cơ sở pháp luật thì thực sự đây là khởi tố vụ án làm lộ bí mật công tác bí mật nhà nước, chứ không phải khởi tố ông Phạm Qúy Ngọ mà nhiều người nói là đình chỉ vụ án.”
Có những ý kiến người ta mong rằng cần phải làm sáng tỏ ông này có tội hay không có tội. Cũng cần mở rộng xem ngoài ông Phạm Quý Ngọ còn ai nữa…
-LS Trần Quốc Thuận
Theo Người Lao Động bản tin trên mạng ngày 19/2, Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh Tòa Hình sự TP Hà Nội, người đã công bố quyết định khởi tố vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước”, cho biết vụ án này sẽ phải đình chỉ.  Vẫn theo lời vị thẩm phán, vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước” sẽ đình chỉ theo tinh thần điều 107 của Bộ Luật hình sự.
Tờ báo cũng trích lời luật sư Trần Đình Triển, trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân trụ sở  ở Hà Nội nhận định rằng, nếu vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước” không chỉ có có một mình ông Ngọ mà còn có những người khác nữa thì sẽ đình chỉ bị can với ông Ngọ nhưng vẫn tiến hành điều tra như bình thường.
Nhắc lại, tại phiên tòa ở Hà Nội ngày 7/1/2014 xét xử cựu đại tá công an Dương Tự Trọng về tội tổ chức cho anh mình là ông Dương Chí Dũng nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn, ông Dương Chí Dũng đã bất ngờ tố giác người báo tin cho mình bỏ trốn nếu không sẽ bị bắt, chính là Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ. Ông Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình trong một phiên xử trước đó, nhưng đã được tòa triệu tập với tư cách nhân chứng trong phiên xét xử ông Dương Tự Trọng và các đồng phạm.
000_Hkg9290277-305.jpg
Ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Vinalines, tại Tòa án nhân dân Hà Nội hôm 14/12/2013
Tại phiên xử này, tử tội Dương Chí Dũng còn khai thêm đã hối lộ tướng Phạm Quý Ngọ 510.000 USD về vụ điều tra sai phạm ở Tổng Công ty Hàng hải Vinalines, ngoài ra còn môi giới đưa 1 triệu USD khác cho tướng Ngọ, liên quan đến dự án kinh tế mở rộng Cảng Saigon, cộng chung là 1.510.000 USD.
Tòa án Hà Nội công bố quyết định khởi tố vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” ngay cùng phiên xử ngày 7/1, sau khi tử tội Dương Chí Dũng tố giác người báo tin cho ông ta bỏ trốn. Lúc đó TS Phạm Chí Dũng, nhà nghiên cứu độc lập ở TP.HCM nói với chúng tôi là ông Dương Chí Dũng có khả năng thoát án tử, nếu làm rõ hơn được những người đứng đàng sau thượng tướng Phạm Quý Ngọ.
“Người ta đặt vấn đề sau ông Phạm Quý Ngọ là ai nữa, ông Phạm Quý Ngọ là Thượng tướng Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhưng cũng chỉ là hàm Ủy viên Trung ương Đảng. Như vậy trên Ủy viên Trung ương Đảng là cái gì và là ai, người ta đang đặt câu hỏi này.”

Không thể dừng vụ án

Đáp câu hỏi của chúng tôi về khả năng tướng Phạm Quý Ngọ không nhận hối lộ một mình, mà trên ông còn có các người khác có quyền lực cao hơn và tử tội Dương Chí Dũng sẽ khai thêm những người khác ngoài ông Phạm Quý Ngọ. Trong trường hợp này không thể dừng vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” dù ông Phạm Quý Ngọ đã mất. LS Trần Quốc Thuận phát biểu:
“Theo dõi diễn biến vụ án Dương Chí Dũng thì thấy Dương Chí Dũng là một người có những mối quan hệ rất đặc biệt. Kể cả chuyện bổ nhiệm ông ta cũng là không bình thường, đương làm Tổng giám đốc Vinalines mà điều về Cục đường Biển, quyết định của Thủ tướng cũng không bình thường, chức trách này là của ông Bộ trưởng Giao thông chứ không phải việc để ông Thủ tướng ký. Quyết định này ghi rõ điều chuyển về Bộ Giao thông để nhận chức vụ đó, tại sao phải rất chắc ăn như vậy, thì đó cũng là một câu chuyện. Ngoài ra còn chuyện Cảng Sài Gòn nữa… Nếu ông này nêu được chứng cứ làm rõ thì sẽ có màn khai thêm và ông ta sẽ làm như vậy thì mới thoát chết.”
Một người dám tổ chức cho anh mình trốn như thế, huy động cả bộ máy để tổ chức như thế không phải đơn giản. Ít người chú ý chỗ đó, nhưng tôi cho đó là điểm quan trọng.
-LS Trần Quốc Thuận
Luật sư Trần Quốc Thuận phân tích thêm là vẫn còn một yếu tố rất quan trọng. Cựu đại tá Công an Dương Tự Trọng, nguyên phó Giám đốc Công an Hải Phòng một người có thâm niên trong ngành, không thể chỉ hành động vì tình cảm gia đình mà tổ chức cả một đường dây hoàn hảo để ông anh Dương Chí Dũng bỏ trốn ra ngoại quốc. Ông Dương Tự Trọng đã bị xử 18 năm tù, vị cựu đại tá chắc chắn là người biết quá nhiều nhưng hiện vẫn còn im lặng.
“Dương Chí Dũng muốn em mình phải khai ra, anh đã nói với em là vì người kia báo tin nên em phải tổ chức cho anh trốn an toàn không có vấn đề gì, nhưng về sau tình hình đi ngược lại. Nó còn một đầu mối quan trọng là Dương Tự Trọng phải khai ra, đó là nhiệm vụ của các cơ quan điều tra. Đây không phải vấn đề tình cảm đạo đức anh em, mà phải có cái niềm tin về nghiệp vụ. Một người dám tổ chức cho anh mình trốn như thế, huy động cả bộ máy để tổ chức như thế không phải đơn giản. Ít người chú ý chỗ đó, nhưng tôi cho đó là điểm quan trọng.”
Người dân Việt Nam quá quen thuộc với vấn đề tham nhũng từ nhỏ tới lớn, họ cho rằng chẳng có cán bộ nào ăn tiền một mình mà có thể nuốt trôi, tất cả đều có phe nhóm với nhau. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội, một người tranh đấu cho sự công khai minh bạch nói rằng, ông đã hoàn toàn mất niềm tin vào hệ thống và vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ chìm xuồng.
“Tôi thì lúc đầu cũng như những người dân thường mong muốn ông Nguyễn Bá Thanh, ông Nguyễn Phú Trọng mạnh tay xử lý các vụ việc. Nhưng lúc này chín chắn nhìn lại thì ông Nguyễn Bá Thanh chỉ là Trưởng Ban Nội chính thôi, thực tế quyền hành không thể vượt được ông Thủ tướng, hay những người khác. Chắc chắn ông ấy sẽ bị vô việu hóa, chưa kể yếu tố tham nhũng bảo kê ở Việt Nam đã thành một đường dây, tầng tầng lớp lớp đan chéo nhau, bảo vệ nhau rất chặt chẽ thì làm sao một mình ông Nguyễn Bá Thanh làm được. Việt Nam cần hàng ngàn ông Nguyễn Bá Thanh ở tất cả các cấp… dẫu sao cũng nên có những người như ông ấy.”
Theo tiểu sử được các báo phổ biến, ông Phạm Quý Ngọ hưởng dương 60 tuổi, ông có đường quan lộ thênh thang lên nhanh như diều gặp gió. Từ cấp đại tá, bí thư đảng ủy kiêm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, trong vòng 8 năm ông đã leo tới chức Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực bộ Công an. Bên cạnh công danh, điều không may với ông Phạm Quý Ngọ chính là vấn đề sức khỏe, ông đã bị ung thư gan và duy trì cuộc sống được 5 năm nhờ được ghép gan ở Singapore và điều trị nhiều lần ở nước ngoài. Tướng Ngọ cũng từng qua Nhật để thực hiện liệu pháp cấy tế bào gốc nhưng không thành công.
Chung quanh câu hỏi cố thượng tướng Phạm Quý Ngọ có thực sự nhận hối lộ từ tử tội Dương Chí Dũng 1.510.000 USD hay không? Đảng Cộng sản và Chính quyền Việt Nam cần làm rõ để trả thanh danh lại cho một cán bộ cao cấp trong guồng máy.
Nhiều chuyên gia trong đó có TS Phạm Chí Dũng từng nói với chúng tôi, điều tra xác minh nguồn gốc tài sản của bất cứ cán bộ nào thì cũng có thể biết người ấy có tham ô, tham nhũng, bất minh hay không.


Copy từ: RFA


.......

Việt – Trung đàm phán vòng 5 về vùng biển vịnh Bắc Bộ


RFA 21.02.2014

vinh-bac-bo-305.jpg
Bản đồ vùng biển vịnh Bắc bộ.
Courtesy Google Map
Trong 2 ngày 19 và 20/2, đàm phán vòng 5 cấp chuyên viên về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 5 nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt – Trung đã diễn ra tại Hà Nội.
Tại đàm phán vòng 5 cấp chuyên viên vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, tổ chuyên gia kỹ thuật của 2 bên đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến việc phân định vùng biển và hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này.
Trong khi đó, tại đàm phán vòng 5 nhóm công tác về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, 2 quốc gia đã trao đổi và thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể 2 thỏa thuận hợp tác liên quan đến các dự án đã được ký kết trước đây.
Được biết, dự thảo về Thỏa thuận “hợp tác tìm cứu nạn trên biển Việt Nam – Trung Quốc” cũng được tiến hành trao đổi trong 2 ngày vừa qua và hi vọng sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Copy từ: RFA


..............