CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Microsoft sẽ ra mắt Windows 9 vào tháng 4 năm sau

(Dân trí) - Microsoft nhiều khả năng sẽ sớm tung ra phiên bản Windows 9 vào tháng 4 năm sau để thay thế cho Windows 8 hiện tại không đáp ứng được kỳ vọng từ người dùng lẫn bản thân Microsoft.

Thông tin trên được Paul Thurrott, một cựu nhân viên của Microsoft dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ công ty tiết lộ. Theo đó Windows 9 sẽ có tên mã “Threshold” và ra mắt vào tháng 4 năm sau.

“Windows 8 gặp nhiều khó khăn trong việc chiếm lĩnh thị trường hơn những gì Microsoft dự kiến, trong khi đó phiên bản nâng cấp Windows 8.1, được cung cấp miễn phí cho người dùng Windows 8, cũng chỉ được sử dụng chưa đến 25 triệu máy tính trên toàn cầu”, Thurrott cho biết.

Chính những điều này khiến cho Microsoft phải đẩy nhanh tốc độ phát triển và cho ra mắt Windows 9 sớm hơn dự kiến để thay thế cho Windows 8 và Windows 8.1 hiện tại.

Windows 9 sẽ sớm được ra mắt để thay thế cho Windows 8
Windows 9 sẽ sớm được ra mắt để thay thế cho Windows 8

Thurrott cho biết thêm Microsoft sẽ cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch ra mắt phiên bản Windows mới tại hội nghị dành cho các nhà phát triển Build mà hãng sẽ tổ chức vào tháng 4 thường niên.  Tại sự kiện này, Microsoft cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về bản nâng cấp Windows Phone 8.1 dành cho các thiết bị di động của hãng.

Thurrott cũng cho biết Microsoft sẽ phát hành 3 bản thử nghiệm của Windows 9 trước khi phiên bản chính thức của hệ điều hành này được ra mắt vào tháng 4.

Trước đó nhiều nguồn tin cho biết Microsoft sẽ có sự thay đổi đáng kể trong ngôn ngữ thiết kế giao diện Metro trên Windows 9, khi mà phong cách giao diện này vốn không tạo được ấn tượng với người dùng trên Windows 8. 

Chỉ 10,5 % máy tính cá nhân sử dụng Windows 8/8.1

Microsoft hoàn toàn có lý do để sớm phát hành phiên bản Windows mới khi mà phiên bản Windows 8/8.1 hiện tại vẫn chưa thể tìm được lòng tin ở người dùng.

Theo số liệu thống kê được hãng nghiên cứu thị trường Net Applications công bố, trong tháng 12/2013 chỉ có 10,49% máy tính cá nhân trên toàn cầu sử dụng 2 hệ điều hành Windows 8 và Windows 8.1, tăng hơn 1,19% so với tháng 11/2013.

Trong đó cụ thể Windows 8 chiếm 6,89% thị phần, trong khi Windows 8.1 chiếm 3,6% thị phần. Mặc dù Windows 8.1 là phiên bản phát hành và nâng cấp miễn phí dành cho người dùng Windows 8, tuy nhiên những số liệu thống kê cho thấy dường như người dùng vẫn không mặn mà với việc nâng cấp hệ thống của mình từ Windows 8 lên phiên bản Windows 8.1 mới hơn.

Theo số liệu của Net Applications, trong tháng 12/2013, Windows 7 vẫn có sự tăng trưởng thị phần thêm 0,88% và thậm chí “thảm họa” Windows Vista cũng có sự tăng trưởng thị phần thêm 0,04%.

Trong tháng 12 vừa qua, duy chỉ có Windows XP là hệ điều hành của Microsoft có sự sụt giảm về thị phần khi mất đến 2,24% so với tháng trước đó. Nguyên nhân chính là vì hệ điều hành có tuổi đời lên đến 13 năm này sắp sửa bị Microsoft “khai tử” vào tháng 4 tới đây (ngừng hỗ trợ và phát hành các bản nâng cấp, vá lỗi trong tương lai).

Mặc dù Windows 8/8.1 không đáp ứng được kỳ vọng của bản thân Microsoft lẫn người sử dụng, nhưng hiện hệ điều hành Windows vẫn tiếp tục “thống trị” trên thị trường máy tính cá nhân khi chiếm đến 90,73% thị phần, bỏ xa hệ điều hành xếp ở vị trí thứ 2 là Mac với chỉ 7,56% thị phần, tăng hơn so với mức 7,54% của tháng trước. Linux cũng có sự tăng nhẹ từ mức 1,56% lên 1,73%.

T.Thủy


Copy từ: Dân Trí

.............

TP.HCM phát hiện "sếp" nhận lương cao hơn "lương khủng"

TP.HCM phát hiện "sếp" nhận lương cao hơn "lương khủng"

25/01/2014 21:41 (GMT + 7)
TTO - Tại phiên họp của Chính phủ chiều 25-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà cho biết qua rà soát lương thưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn, cho thấy có lãnh đạo doanh nghiệp hưởng lương cao hơn rất nhiều so với phát hiện “lương khủng” vừa qua.
"Đúng hay sai chúng tôi chưa phân định rõ, trước đây có lãnh đạo hưởng lương 2,6 tỷ hoặc 2,2 tỷ thì sai rõ rồi. Còn lần này chúng tôi đang hỏi ý kiến của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, nếu sai thì sẽ có giải pháp phù hợp,” ông Hà nói.
Trước đó, ngày 12-9-2013, các cơ quan thẩm quyền TP.HCM đã đến Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh để triển khai các quyết định xử lý kỷ luật đối với tám lãnh đạo chủ chốt tại các công ty này.
Liên quan vụ việc này, chiều 4-9-2013, các cơ quan thẩm quyền TP triển khai các quyết định đình chỉ các chức vụ về Đảng và tạm đình chỉ công tác đối với tám lãnh đạo chủ chốt tại bốn công ty nói trên để phục vụ công tác kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm liên quan đến tình hình thực hiện ký kết hợp đồng lao động và sử dụng quỹ lương không đúng quy định tại các công ty.
Đến ngày 11-9, Ban thường vụ Thành ủy TP họp xem xét các báo cáo của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP, đồng thời có những kết luận xử lý kỷ luật đối với bốn đảng ủy cơ sở tại bốn công ty và đối với tám cá nhân là những cán bộ chủ chốt của các công ty.
Một ngày sau đó (12-9), Ban thường vụ Thành ủy TP, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP ra các quyết định thi hành kỷ luật đối với tám cá nhân; Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TP ra quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể đảng ủy của bốn công ty. Cũng trong ngày 12-9, chủ tịch UBND TP ban hành tám quyết định thi hành kỷ luật (về mặt chính quyền) đối với tám cá nhân liên quan.
Giữa cuối tháng 8-2013, Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong việc chi lương cho lãnh đạo của bốn công ty và vi phạm chế độ chính sách đối với hàng trăm lao động... Đồng thời yêu cầu các công ty, cá nhân liên quan thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
V.V.T - PV

Copy từ: Tuổi Trẻ

Freedom House công bố Bản Phúc Trình 2014


Thanh Quang, phóng viên RFA 2014-01-25
Freedom-House-Logo-305.jpg
Hình biểu tượng của tổ chức Freedom House.
Courtesy FH


Tổ chức nhân quyền Freedom House trụ sở chính tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, vừa công bố Bản Phúc Trình 2014 cho biết, nói chung, tư do trên thế giới sụt giảm hồi năm 2013. Liên quan VN, bà Sarah Cook, chuyên gia nghiên cứu Á Châu cua Freedom House nhận xét, đại ý như sau:
“Việt Nam tiêu biểu cho một nước, nơi mà chúng tôi nhận thấy tiếp diễn tình trạng đàn áp nghiêm trọng, nhất là về phương diện Internet; nhưng nói chung là về phương diện tự do ngôn luận. Những thông tin mà chúng tôi thu thập được cho thấy hiện số nạn nhân bất đồng chính kiến ở Việt Nam nhiều gấp đôi so với hồi năm 2013 và 2012, phần lớn bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Nhà cầm quyền Việt Nam đề ra những quy định, nghị định mới nhằm hạn chế gắt gao mọi website hay mạng xã hội có thể cung cấp những thông tin bất lợi cho nhà cầm quyền; mục tiêu là nhằm bắt giữ những người sử dụng Internet phổ biến bài vở, hình ảnh mà quan chức không muốn. Cho nên tôi nghĩ đó là diễn biến chính ở Việt Nam. Đó cũng là những gì mà chúng tôi lưu ý trong mấy năm qua ở Việt Nam. Mặc dù như vậy, nhưng chúng tôi nhận thấy tình hình đàn áp vẫn tiếp diễn dù những biện pháp hạn chế vừa nói của giới cầm quyền khiến dân chúng phẫn nộ. Và những hình thức khác, nhất là tệ nạn tham nhũng, kinh tế sa sút, cũng gây bất mãn trong dân chúng.”

Copy từ: RFA


.................

Phái đoàn Dân sự độc lập vận động cho Nhân quyền Việt Nam tiếp xúc với đại diện Cao Ủy LHQ


Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Vào lúc 2:30pm Thứ Năm, Ngày 23 tháng 1 Năm 2014 các bạn đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam, No-U Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam và VOICE đã gặp đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại trụ sở của LHQ ở New York.

Đoan Trang, Ann Phạm, Trịnh Hội và Nguyễn Anh Tuấn
đại diện cho các nhóm trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Tiếp xúc với phái đoàn là cô Aida Martirous-Nejadđại diện Cao ủy và Cô Angela Zettlerđại diện Cơ quan Các vấn đề Chính trị Châu Á Thái Bình Dương.

Trong buổi tiếp xúc này, đại diện phái đoàn Việt Nam đã cung cấp thông tin về cuộc vận động cho đại diện Cao ủy, thông báo kết quả làm việc với chính giới Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế nhân quyền tại California, Washington DC và New York.

Ngoài ra, các hoạt động dự kiến được tổ chức trong 10 ngày tại châu Âu cũng được thông báo đến đại diện Cao ủy.

Nhân dịp này các bạn Trịnh Hội, Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn và Ann Phạm đã đại diện cho các nhóm dân sự độc lập tại Việt Nam gửi lời mời đại diện Cao ủy đến tham dự Sự kiện Ngày Việt Nam và buổi thuyết trình hội thảo "Tình hình Nhân Quyền tại Việt Nam" do các nhóm dân sự độc lập tại VN hợp tác cùng với các tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), Tổ chức Hỗ trợ Nhân quyền Quốc tế (International Service for Human Rights), Liên Minh Toàn cầu vì Sự Tham gia của Công dân (World Alliance for Citizen Participation) tổ chức.

Cô Aida Martirous-Nejad và cô Angela Zettler đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn các bạn trẻ đã đến thăm trụ sở Cao ủy tại LHQ và trình bày về tình hình nhân quyền Việt Nam. Trong dịp này 2 đại diện của Cao ủy cũng đã cung cấp thêm thông tin về cách thức hoạt động của UPR và các cơ chế nhân quyền khác của Liên Hiệp Quốc và khuyến khích các tổ chức dân sự ở Việt Nam sử dụng các cơ chế này để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.

Đại diện Cao ủy cũng đánh giá cao kiến nghị của đoàn Việt Nam về việc tăng cường các chương trình đào tạo ngắn hạn để nâng cao nhận thức xã hội ở Việt Nam, đặc biệt cho thanh niên, về nhân quyền và các cơ chế bảo vệ nhân quyền quốc tế.
Trong văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc

Kết thúc buổi làm việc, các bạn Việt Nam đã gửi lời cám ơn đến Cao ủy Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ cho các nhóm dân sự độc lập tại Việt Nam trong thời gian qua - đặc biệt là đã tiếp xúc với Mạng Lưới Blogger Việt Nam trong vấn đề điều luật 258 và ghi nhận những vận động của các blogger Việt Nam nhằm cải tiến tình trạng Nhân quyền tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam cũng đã cám ơn văn phòng LHQ trong thời gian qua đã giúp đỡ về mặt thông tin và các thủ tục hành chính để phái đoàn có điều kiện hoạt động tốt nhất trong thời gian sắp tới tại Geneva.
Mạng Lưới Blogger Việt Nam
mangluoiblogger.blogspot.com/2014/01/phai-oan-dan-su-oc-lap-van-ong-cho-nhan.html

Copy từ: Dân Làm Báo


..................

‘ASEAN mạnh hơn nếu đàm phán cả khối’




Ngoại trưởng Phạm Bình Minh mới được đề bạt vào chức Phó Thủ tướng
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh nói về sức mạnh của một khối thống nhất ASEAN khi đàm phán tranh chấp lãnh thổ.
Bình luận của ông Minh, người cũng kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao, được đưa ra tại  một cuộc thảo luận về vai trò của ASEAN trên trường quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa cuộc thảo luận về tranh chấp lãnh thổ trong vùng theo đó Trung Quốc muốn đàm phán song phương với nước có tranh chấp thay vì đàm phán với ASEAN, ông Minh nói “Nếu tranh chấp là giữa Việt Nam và Trung Quốc thì việc đàm phán là song phương.”
“Tuy nhiên tranh chấp tại Trường Sa thì có nhiều hơn một nước tuyên bố chủ quyền. Do đó ASEAN sẽ mạnh hơn nếu đàm phán như một khối,” ông Minh nói.
Điểm đáng chú ý là thay vì dùng cụm từ Biển Đông (như một số lãnh đạo Việt Nam đã và đang dùng tại các hội nghị và diễn đàn quốc tế), ông Minh đã dùng cụm từ Biển Nam Trung Hoa khi nói về tranh chấp lãnh thổ tại Trường Sa.
Ông Minh cũng nói về nhu cầu tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử COC và triển khai đầy đủ Tuyên bố về ứng xử (DOC).
Chủ đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông cũng được cử tọa hỏi Bộ trưởng Thương mại Philippines với việc dẫn chiếu tới điều được xem là việc Trung Quốc có các động thái ‘trừng phạt’ nước có tranh chấp lãnh thổ.
"Nếu tranh chấp là giữa Việt Nam và Trung Quốc thì việc đàm phán là song phương. Tuy nhiên tranh chấp tại Trường Sa thì có nhiều hơn một nước tuyên bố chủ quyền. Do đó ASEAN sẽ mạnh hơn nếu đàm phán như một khối"
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
Đó là sự cố Bắc Kinh từng nói họ  chưa bao giờ mời Tổng thống Philippines Benigno Aquino tới dự Hội chợ Trung Quốc – Asean hồi tháng Chín năm khiến ông Aquino phải hủy chuyến đi vào phút chót.
Mặc dù nói đùa rằng đây là mảng của ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại Philippines Gregory Domingo cũng tái khẳng định rằng khi tranh chấp có nhiều hơn một nước thì Philippines muốn dùng cơ chế luật pháp.
“Do đó Philippines đã đưa tranh chấp ra Tòa Trọng tài Quốc tế về Luật biển và hy vọng Trung Quốc tham gia để giải quyết tranh chấp này.”
Ông Phạm Bình Minh cũng được chủ tọa hỏi về chỉ dấu cho thấy tiến trình cải cách của Việt Nam dường như không được như dự kiến và khó khăn của cải cách là gì.
Ông Minh nói công cuộc cải cách trong 20 năm của Việt Nam có một số thành công.
“Trước đây chúng tôi dựa vào lao động và vốn nhiều, nay dựa vào kinh tế tri thức, đây là quá trình tái cơ cấu kinh tế sao cho đầu tư có hiệu quả hơn.
Ông Minh cũng nói về điều ông gọi là "Việt Nam đã đạt được ba mảng đột phá là tái cấu trúc nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu lại nhân lực, và cải thiện cơ sở hạ tầng."
Cuộc thảo luận cũng có sự tham gia của doanh nhân Anthony Fernandes, Tổng Giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ Air Asia.
Ông Fernandes nói "Châu Á không chỉ là Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là thị trường tiêu dùng lớn với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.
"Sức mạnh tiêu dùng là rất lớn và đa số khách hàng mới của chúng tôi là từ ASEAN," ông nói thêm.

Copy từ: BBC


...................

Tư cách tri ân nào cho người CS nước CHXHCNVN


Minh Dân (Danlambao) - 1976, một người lính VNCH có tên là Toan đã ngẩng mặt nói chống lại ban quản trại cộng sản đã gọi anh là “ngụy quân” nhiều lần trong ngày, anh nói như một mệnh lệnh của người chỉ huy: “Tôi là một tù binh, tôi không phải là người cải tạo, tôi càng không phải là một ngụy quân, tôi có tổ quốc, trên tôi có tổng thống, có quốc kỳ, nước tôi có bang giao với gần 100 quốc gia trên thế giới, tội của tôi chỉ có thể là chống cộng để bảo vệ tổ quốc. Các anh nên làm đúng chức trách của mình như tôi đã làm công việc của một người lính đúng nghĩa”.

Không lẽ sĩ quan Ngụy Văn Thà và 73 chiến hữu đã anh dũng hy sinh trước mũi súng Trung Cộng trên biển lạnh Hoàng Sa vì tổ quốc Việt Nam cũng hiển nhiên là 74 tên “ngụy” như anh Toan mà CSVN đã gọi.

Trong 40 năm mà tên các anh sống vĩnh viễn trong tim người dân, đồng đội, ông bà cha mẹ, anh chị em, vợ con, bạn bè, thày cô... không lẽ gì mà các anh trông chờ vào cái ngày lễ “truy điệu” của người cộng sản.

Có nhiều cái lý do mà người cs không dám truy điệu, tri ân các anh vì vô hình chung họ chấp nhận cờ vàng 3 sọc, vô hình chung họ xóa cái từ ngụy quân ngụy quyền, và đương nhiên Hoàng Sa là của VN chứ không phải là của Tàu cộng. Chưa nói đến họ buộc phải thả tù nhân chống Trung cộng xâm lược mà họ đã nhẫn tâm đưa vào tù. Họ phải điều trần trước 90 triệu dân vì cái tội bán nước cho Trung Cộng?

Sau 40 năm trước nhiều áp lực, họ buộc phải lên tiếng làm lễ tri ân các anh, trong khi 64 chiến sỹ mang màu cỡ sắc áo mang tên QĐNDVN của họ hy sinh tại Gạc Ma - Trường Sa cũng là hy sinh trước mũi súng của người Trung Cộng đồng đảng đã chưa được nhắc tới.

Lễ tri ân 74 người lính hy sinh cho tổ quốc thuộc về đẳng cấp nào? quốc gia hay địa phương? Địa phương Đà Nẵng làm là sai, ít nhất là cấp nhà nước (chưa vội đề cập vì nhà nước này có đủ tư cách không?).

Đà Nẵng tuyên bố làm lễ tri ân các anh, cứ bằng lòng vậy đi, nhưng cộng sản nói thì chưa ai nghe lọt tai được, thế là đơn phương hủy bỏ có viện lý do. Lời nói một tên ma cô xó chợ có khi còn có giá trị hơn thế, đảng CSVN như là một đứa trẻ lên ba. Tự ông xướng lên và cũng tự ông hủy bỏ....

Ngày 19-01-2014, người CSVN đã làm một hành động bẩn thỉu đi vào sử sách Văn Lang, những người tự xưng là con cháu vua Hùng đã làm chuyện nhơ nhớp tận cùng bằng cách cản trở người dân tại thủ đô cộng sản Hà Nội tự nguyện truy điệu các anh, những người dân có lòng đạo lý và yêu nước sáng ngời. Từ ngữ bỉ ổi và tâm địa xấu xa nhất đã được dành cho người CSVN.

74 chiến sỹ hải quân VNCH chưa và không bao giờ đồng ý để cho cái gọi là nhà nước CHXHCNVN làm lễ tri ân các anh, các chiến sỹ có tổ quốc và tổng thống. Chúng đã là một lũ bán nước, bán Hoàng Sa 1958 mà tài sản này thuộc nước VNCH, mà bán trước ngày các anh ngã xuống, một bầy phản bội tổ quốc mạo danh dân Việt.

64 người lính cộng sản VN chết trận Gạc Ma chưa và không bao giờ đồng ý để cho cái gọi là nhà nước CHXHCNVN tưởng niệm ngày mất các anh đã nằm xuống trước mũi súng một láng giếng mất dạy có cùng lá cờ đảng với tổ quốc CHXHCNVN các anh.

Nếu có một ngày tri ân các anh Ngụy Văn Thà và 73 chiến hữu tại đất nước Việt nam cộng sản, chúng tôi không bao giờ đến tham dự, người cộng sản không đủ tư cách để gọi tên các anh. Muôn đời.


Minh Dân danlambaovn.blogspot.com

Copy từ:Dân Làm Báo


................

Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh hô hào Asean đoàn kết.

Khi Philipine kiện TQ ra tòa án quốc tế thì chính quyền Việt Nam chơi bài lờ.

NT Phạm Bình Minh: ASEAN sẽ mạnh nếu đoàn kết khi thương thuyết


RFA 25.01.2014


Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh. 

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh.
Source chinhphu.gov
Nói với báo chí trong cuộc gặp bên lề Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ, Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam cho biết ASEAN  bao giờ cũng ở thế mạnh nếu các nước trong nhóm đoàn kết làm một khi thương thuyết với quốc gia hay tổ chức khác.
Ông Phạm Bình Minh đưa ra phát biểu này khi được hỏi về vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Ngoại Trưởng Việt Nam nói thêm rằng sự đoàn kết của ASEAN là yếu tố rất quan trọng, cho dù vẫn theo lời ông, chuyện giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo hoặc bất cứ vấn đề nào khác bằng những cuộc đàm phán song phương là điều khó tránh khỏi.

Copy từ: RFA 

'Phải giải tán ngay trận đồ ngân hàng'



Kinh tế VN
Ngân hàng VN 'đầy rẫy những trận đồ bát quái' của các lơi ích nhóm thâu tóm và gây rối loạn, theo TS Doanh.
Chính ngân hàng đã đang làm 'tắc nghẽn' nền kinh tế trong suốt mấy năm qua, và nhà nước cần phải có biện pháp xử lý các 'trận đồ bát quái' của lợi ích nhóm ngân hàng để cải tổ kinh tế Việt Nam, theo phân tích gia kinh tế từ Việt Nam.
Nguyên nhân đầu tiên của việc làm tắc nghẽn nằm ở số lượng nợ xấu rất lớn, tiếp theo là hiện tượng 'sở hữu chéo' phổ biến trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM).
"Trái với thông lệ quốc tế và luật pháp ở nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam lại cho phép các công ty, các tập đoàn được đầu tư vào ngân hàng, rồi các ngân hàng đó lại lập ra các công ty tài chính, lại đầu tư trở lại với các tập đoàn này, doanh nghiệp kia," nhà phân tích nói với BBC hôm 23/1/2013 từ Hà Nội.
"Cho nên việc sở hữu chéo như trận đồ bát quái và hết sức phức tạp,
"Và trong sở hữu chéo đó, rất có thể là có vốn ảo, tức là vốn không có thực, anh lấy vốn của người dân gửi vào ngân hàng, rồi anh lấy tiền đó đầu tư đi, rồi anh bảo rằng đấy là vốn của anh, rồi anh lại quay lại đầu tư lại", Tiến sỹ Doanh nói và cho rằng việc xử lý tệ nạn này là hết sức quan trọng.

'Người nhà Thủ tướng kinh doanh'

"Trong sở hữu chéo đó, rất có thể là có vốn ảo, tức là vốn không có thực, anh lấy vốn của người dân gửi vào ngân hàng, rồi anh lấy tiền đó đầu tư đi, rồi anh bảo rằng đấy là vốn của anh, rồi anh lại quay lại đầu tư lại"
TS Lê Đăng Doanh
Ngoài ra, vẫn theo kinh tế gia này, Việt Nam cần xem lại hệ thống tiêu chuẩn quản lý, kiểm soát ngân hàng vốn lâu nay không cập nhật theo chuẩn quốc tế.
Ông nói: "Hiện nay, trên thế giới người ta đã theo hệ tiêu chuẩn Basel 3, từ thành phố Basel của Thụy Sỹ, đã có những quy định quy chuẩn rất rõ rằng về hệ thống ngân hàng, báo cáo, phải giải trình, phải chứng từ thế nào, thì hiện nay Việt Nam chưa thực hiện được...,
"Những tiêu chí về nợ xấu, về hạch toán của Việt Nam, hiện nay đang còn khoảng cách rất xa."
Mở đầu cuộc trao đổi hôm thứ Năm, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bình luận về những điểm bất thường đằng sau các vụ xử án ngân hàng trong năm vừa qua, đặc biệt là những 'điểm lạ' phía sau vụ án lừa đảo khách hàng ở Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh, làm thất thoát ít nhất 4.000 tỷ đồng.
Nhà phân tích cũng đề cập vấn đề lợi ích nhóm khuynh loát ra sao hệ thống ngân hàng, tài chính ở Việt Nam, vấn đề tham nhũng nhà nước với một bô phận quan chức chính phủ ở nhiều ngành, nhiều cấp.
Tiến sỹ Doanh cũng đáp lại câu hỏi của BBC, ở phần cuối, về việc liệu người lãnh đạo nội các chính phủ để thành viên gần gũi trong gia đình của mình tham gia làm ăn, kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính như thời gian vừa qua có hợp luật lệ không và Thủ tướng có nên để như vậy hay không.

Copy từ: BBC 

Thư Gửi Các Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ

Uỷ Ban Giáo Dục Công giáo / HĐGMVN: Thư Gửi Các Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 


 Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công Giáo, đã viết thư gửi đến các sinh viên, học sinh Công Giáo. 

Sau đây là nội dung bức thư: