CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Đêm không ngủ hay ngủ thức giấc nhiều có thể tăng nguy-cơ bị bệnh tim



Những người tương-đối khỏe mạnh mà đêm ngủ it hay thức giấc có nhiều nguy-cơ bị bệnh cục huyết khối (thrombus).        

Thành đông mạch (artery wall) , vật nghẽn mạch (embolus)

Bác sĩ Joel E. Dimsdale thuộc Đại-học San Diego nói “Có nhiều tài-liệu chứng tỏ có sự liên-hệ giữa việc đêm ngủ hay thức giấc với nguy-cơ  gia-tăng  bệnh động mạch vành. Tuy nhiên cơ-chế của  liên-hệ này chưa đươc rõ” .

Bác-sĩ nói tiếp”Trong các nghiên-cứu trước đây , chúng tôi đã tìm thấy là việc đêm ngủ hay thức giấc có liên-quan tới hoat-động phát-khởi đông máu cục đối với những nguời bị nghẽn thở trong khi ngủ và những người chịu sức ép quá nặng của đời sống. Trong nghiên-cứu kỳ này chúng tôi muốn chứng-tỏ là điều đó cũng đúng cho những người tương đối khoẻ mạnh”:

Trong nghiên-cứu bác- sĩ Dimisdale và các công-sự-viên đã dùng phép đồ-ký “polysomnography” để quan-sát  sự liên hệ giữa  việc đêm ngủ hay thức giấc với mức tăng cao của các yếu-tố prothrombin đươc biết là dấu-hiệu báo trước bệnh động-mạch vành(coronary artery disease). Trong phép đồ ký này các nhà khoa-học đã đo các sóng não để ghi-nhận các chu-trình và giai-đoan ngủ, đồng thời theo dõi hoạt-đông của cơ-bắp, chuyển động của mắt, nhịp-độ hô-hấp, áp-huyết, mức oxygen trong máu và nhịp đập của tim

Kết-quả quan-sát trên 135 người, tuổi trung bình 37, tương-đối khoẻ mạnh, không có quá-trình xáo-trộn về giấc ngủ đã cho thấy là càng bị thức-giấc nhiều và thời gian thức giấc càng dài thì nguy-cơ gây máu đông cục càng cao. Thu gọn bài đăng này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét