CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Đến lượt ông Đặng Hồng Anh từ nhiệm HĐQT Sacombank


Đến lượt ông Đặng Hồng Anh từ nhiệm HĐQT Sacombank 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HOSE: STB) công bố thông tin về việc thành viên Hội đồng Quản trị Đặng Hồng Anh từ nhiệm từ ngày 11/12.

Ông Đặng Hồng Anh
Cụ thể, ông Đặng Hồng Anh đã gửi đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng Sacombank kể từ ngày 11/12/2012 vì lý do cá nhân. Cùng ngày, HĐQT Sacombank nhóm đã họp và thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Đặng Hồng Anh và sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét trong phiên họp gần nhất.
Tuy rời khỏi HĐQT Sacombank nhưng cá nhân ông vẫn nắm 37,146,539 cổ phiếu STB (3.46% vốn), tương đương với giá trị tài sản 687 tỷ đồng nếu tính theo giá 18,500 đồng/cp (đóng cửa phiên 12/12).
Ông Đặng Hồng Anh là một trong những nhân vật trẻ tuổi trong HĐQT Sacombank, ông chính thức giữ chức thành viên HĐQT từ năm 2005, khi chỉ mới 25 tuổi. Cũng ở tuổi 25, ông còn giữ cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư bất động sản Sài Gòn Thương tín – Sacomreal (SCR).
Cho đến nay, ông vẫn còn nắm vị trí Chủ tịch tại SCR. Hiện ông đang có 14.16 triệu cổ phần tại công ty này, tương đương 9.9% vốn điều lệ (tính đến 29/10/2012).
Kể từ cuối tháng 10/2012 đến nay, ông Đặng Hồng Anh chưa một lần xuất hiện trước công chúng.
Trước đó, ông Đặng Văn Thành (cha ông Đặng Hồng Anh) đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch, đồng thời rút khỏi HĐQT của Sacombank từ ngày 03/11 dù bản thân ông vẫn còn nắm đến 42,696,108 cổ phần (3.98% vốn) sau một loạt biến cố thâu tóm ngân hàng và việc bị cơ quan điều tra mời lên làm việc. Một vài thông tin cho biết ông Đặng Văn Thành sau đó đã bị tai biến nhẹ và phải điều trị tại bệnh viện.
Minh Hằng (Vietstock)
ffn



Copy từ: Vietstock


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét