CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Và họ đã tồn tại suốt 2 năm qua

 Bộ sưu tập vũ khí tự chế của quân nổi dậy Syria

 

(Soha.vn) - Một số nguồn tin cho biết ngày 21/6, FSA - cánh quân sự lớn nhất của phe nổi dậy Syria đã nhận được một lô vũ khí có thể xoay chuyển thế cục từ nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi được viện trợ vũ khí, phe nổi dậy của Syria được biết đến với nhiều vũ khí tự chế kỳ dị, khiến quân đội của ông Assad nhiều phen điêu đứng.

Cùng điểm lại kho vũ khí tự chế này của họ:
Các thành viên của quân nổi dậy Syria chuẩn bị bắn một trái bom sử dụng súng cao su tự chế ở phía bắc thành phố Aleppo ngày 16/10/2012.
Các thành viên của quân nổi dậy Syria chuẩn bị bắn một trái bom sử dụng súng cao su tự chế ở phía bắc thành phố Aleppo ngày 16/10/2012.
Chuẩn bị tên lửa cho vụ phóng gần cầu Abu Baker ở Albab, cách Aleppo 30 km (16/1/2013).
Chuẩn bị tên lửa cho vụ phóng gần cầu Abu Baker ở Albab, cách Aleppo 30 km (16/1/2013).
Người đàn ông làm việc với quả đạn cối tự tạo bên trong một nhà máy trước đây chuyển sản xuất sắt thép ở Aleppo (18/2/2013).
Người đàn ông làm việc với quả đạn cối tự tạo bên trong một nhà máy trước đây chuyển sản xuất sắt thép ở Aleppo (18/2/2013).
Một binh sĩ của phe nổi dậy Syria dùng súng cao su bắn lựu đạn tự chế vào quân đội của Tổng thống Assad trong một cuộc đụng độ tại Arabeen, gần Damascus (24/1/2013).
Một binh sĩ của phe nổi dậy Syria dùng súng cao su bắn lựu đạn tự chế vào quân đội của Tổng thống Assad trong một cuộc đụng độ tại Arabeen, gần Damascus (24/1/2013).
Một chiếc xe quân sự tự chế có tên là
Một chiếc xe quân sự tự chế có tên là "Sham 1" đặt tại Khan al-Assal (10/11/2012)
Các binh sĩ quân nổi dậy Syria đứng xung quanh tên lửa tự chế của họ (21/8/2012).
Các binh sĩ quân nổi dậy Syria đứng xung quanh tên lửa tự chế của họ (21/8/2012).
Lực lượng nổi dậy Syria chuẩn bị cho cuộc chiến với quân đội chính phủ tại làng Kurnaz, gần phía tây thành phố Hama. (27/1/2013).
Lực lượng nổi dậy Syria chuẩn bị cho cuộc chiến với quân đội chính phủ tại làng Kurnaz, gần phía tây thành phố Hama. (27/1/2013).
Các binh sĩ quân nổi dậy Syria sử dụng súng cao su để khởi động một quả bom tự tạo trong cuộc đụng độ với binh sĩ ủng hộ chính phủ tại thành phố Aleppo (Ngày 15/10/2012).
Các binh sĩ quân nổi dậy Syria sử dụng súng cao su để khởi động một quả bom tự tạo trong cuộc đụng độ với binh sĩ ủng hộ chính phủ tại thành phố Aleppo (Ngày 15/10/2012).
Xe quân sự tự chế
Xe quân sự tự chế "Sham 2"
Một binh sĩ của quân nổi dậy Syria đi qua chiếc xe bọc thép tự chế Sham 2 ở Bishqatin, Syria ngày 8 tháng 12 năm 2012. Nhìn từ xa, chiếc xe có vẻ giống như một hộp lớn kim loại rỉ sét nhưng xem xét kỹ hơn sẽ thấy một chiếc xe bọc thép tự chế đang chờ được triển khai. Sham 2 được dựng từ khung gầm của một chiếc xe hơi và được quân nổi dậy tung hô là sản phẩm
Một binh sĩ của quân nổi dậy Syria đi qua chiếc xe bọc thép tự chế Sham 2 ở Bishqatin, Syria ngày 8 tháng 12 năm 2012. Nhìn từ xa, chiếc xe có vẻ giống như một hộp lớn kim loại rỉ sét nhưng xem xét kỹ hơn sẽ thấy một chiếc xe bọc thép tự chế đang chờ được triển khai. Sham 2 được dựng từ khung gầm của một chiếc xe hơi và được quân nổi dậy tung hô là sản phẩm "100% made in Syria."
Quân nổi dậy Syria chuẩn bị phóng tên lửa tự chế hướng tới các sân bay quân sự ở phía bắc Aleppo (23/12/2012).
Quân nổi dậy Syria chuẩn bị phóng tên lửa tự chế hướng tới các sân bay quân sự ở phía bắc Aleppo (23/12/2012).
Quân nổi dậy bắn súng máy tự chế vào một tòa nhà nơi quân đội Syria trung thành với Tổng thống Assad đang ẩn náu trong một cuộc đụng độ lớn ở Aleppo (4/11/2012).
Quân nổi dậy bắn súng máy tự chế vào một tòa nhà nơi quân đội Syria trung thành với Tổng thống Assad đang ẩn náu trong một cuộc đụng độ lớn ở Aleppo (4/11/2012).
Một binh sĩ xem xét khẩu súng săn tự chế được sử dụng để bắn lựu đạn tự tạo tại Arabeen (9/2/2013).
Một binh sĩ xem xét khẩu súng săn tự chế được sử dụng để bắn lựu đạn tự tạo tại Arabeen (9/2/2013).
Một chuyên gia chế tạo bom của quân nổi dậy Syria đang chuẩn bị kích hoạt trái bom (20/3/2012).
Một chuyên gia chế tạo bom của quân nổi dậy Syria đang chuẩn bị kích hoạt trái bom (20/3/2012).
Các binh sĩ của quân nổi dậy Syria đứng cạnh vũ khí phòng không tự chế của mình ở gần sân bay quân sự Menagh (17/2/2013).
Các binh sĩ của quân nổi dậy Syria đứng cạnh vũ khí phòng không tự chế của mình ở gần sân bay quân sự Menagh (17/2/2013).
Một chiếc xe chở loại pháo phòng không tự chế.
Một chiếc xe chở loại pháo phòng không tự chế.
Quân nổi dậy Syria trưng bày nhiều loại vũ khí của họ bao gồm lựu đạn tự chế, các loại tên lửa có gắn đầu đạn.
Quân nổi dậy Syria trưng bày nhiều loại vũ khí của họ bao gồm lựu đạn tự chế, các loại tên lửa có gắn đầu đạn.
 
 
 



Copy từ: Tên muốn hiển thị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét