CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Thủ tướng: "Hết Vina này còn Vina nào khác nữa không?"


(Dân trí) - Thủ tướng cho biết ông rất đau lòng và rất buồn khi nhắc lại vụ việc Vinashin và Vinalines. Cách mạng Tháng Tám chỉ 5.000 Đảng viên đã giành thắng lợi thì 6.000 Đảng viên ở Vinashin tê liệt, sai phạm kéo dài nhiều năm mà không có bất cứ bức thư tố cáo nào.
 >> “Ông lớn” nhà nước báo nợ 1,33 triệu tỷ lên Thủ tướng

Chủ trì Hội nghị Chính phủ với các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sáng 16/1 cùng với sự xuất hiện của 4 Phó Thủ tướng và nhiều vị Bộ trưởng, lãnh đạo các ban ngành, Thủ tướng Chính phủ đã dành tới hơn 1 tiếng đồng hồ để trao đổi về tình hình sản xuất - kinh doanh cũng như nhiệm vụ của các "đầu tàu" nền kinh tế năm 2013.

Thua lỗ do vĩ mô hay do năng lực, do làm trái?

Đánh giá cao về những kết quả và đóng góp của Tập đoàn (TĐ), Tổng Công ty (TCT), doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế vừa qua, Người đứng đầu Chính phủ cũng đi vào phân tích cụ thể những "mảng màu tối", những vấn đề tồn đọng mà các "quả đấm thép" vẫn còn chưa khắc phục hoặc khắc phục chưa tốt.

Nhìn lại năm 2012, báo cáo của một số TĐ, TCT cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2011 hoặc không hoàn thành kế hoạch đề ra, Thủ tướng nghiêm khắc: "Điều này có nguyên nhân thuộc về yếu tố khách quan nhưng các đồng chí phải nghiêm túc kiểm điểm lại về khâu điều hành. Một số lỗ, một số hiệu quả thấp, ngoài khách quan thì việc không hoàn thành kế hoạch, sản xuất kinh doanh giảm, hiệu quả thấp đề nghị phải hết sức nghiêm túc xem lại".

Thủ tướng: Thua lỗ tiền tỷ như thế, ai mà không sốt ruột?
Thủ tướng: Thua lỗ tiền tỷ như thế, ai mà không sốt ruột?

Thủ tướng lật đi lật lại vấn đề, việc báo cáo lỗ, từng TĐ, TCT phải tự xem xét lại, lỗ này có phải do mỗi vĩ mô hay do lỗi của chính Tập đoàn và do lãnh đạo làm trái?

Trong năm 2013, kế hoạch mà Chính phủ đặt ra là phải đạt tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn, song báo cáo lên Thủ tướng, chỉ tiêu của hầu hết các TĐ, TCT lại hầu hết giảm so năm 2012 vừa rồi. Thực tế đó, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là "không ổn". Do vậy, Thủ tướng yêu cầu, các doanh nghiệp phải khẩn trương rà soát hoạt động, phấn đấu thực hiện cao nhất những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Là năm đầu tiên thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó, 1 trong 3 khâu đột phá là tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước, trong tâm là các TĐ, TCT. Tuy nhiên, với chỉ 13 doanh nghiệp được cổ phần hóa trong năm 2012, người đứng đầu Chính phủ đánh giá, nhiệm vụ này thực hiện còn chậm chạm.

Thủ tướng cho rằng, tái cấu trúc, cổ phần hóa, giảm đầu tư, thoái vốn ngoài ngành chậm có những khách quan thuộc về thị trường tài chính nhưng vẫn còn những nguyên nhân thuộc về yếu tố chủ quan.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm, mặc dù việc đầu tư ngoài ngành là không trái pháp luật nhưng từ thực tiễn cho thấy hiệu quả không tốt thì phải thu hẹp lại, tập trung vào ngành nghề chính. Đây là chủ trương đúng đắn và yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải chấp hành.

Song mặt khác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý rằng, " lúc tiến có phương án thì rút lui cũng phải có phương án. Nếu rút lui mà hoang mang, bỏ chạy thì thất bại rất nghiêm trọng". Do vậy, rút lui phải có trình tự, tránh tiêu cực, mất mát.

Theo đó, "cái nào nên bán, bán dưới giá thành, dưới vốn đầu tư mà cắt lỗ được thì dứt khoát bán. Còn cái nào cần chậm lại, nghiên cứu kỹ hơn thì nên tính toán kỹ. Bởi, rút lui cũng phải đảm bảo an toàn lực lượng và có hiệu quả".

Một nội dung khác trong tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước đó là mở "room" cho khối ngoại, cho nhà đầu tư nước ngoài. Song, ở phương án này, việc lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài của các TĐ, TCT nhà nước, Thủ tướng yêu cầu phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, tránh vội vàng làm thất thoát nguồn lực nhà nước.

"6.000 Đảng viên ở Vinashin tê liệt"

Trước sự có mặt của lãnh đạo Bộ ngành, đại diện của 73 TĐ, TCT 100% vốn nhà nước sáng nay, Thủ tướng đã dành một thời lượng lớn để nói về những "nốt trầm", những dấu ấn "buồn" mà các TĐ, TCT nhà nước để lại năm 2012 cũng như những năm qua.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở, muốn vững mạnh, phải đi từ cơ sở. Thủ tướng yêu cầu, tất cả các TĐ, TCT phải quan tâm đến Đảng bộ, phải đảm bảo Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

"Tôi nói với các đồng chí, tôi thực sự rất buồn. Tập đoàn Vinashin có tới hơn 6.000 Đảng viên. Trong Cách mạng tháng Tám, nước ta chỉ có 5.000 Đảng viên đã giành được thắng lợi, trong khi 6.000 Đảng viên mà tê liệt như thế!", người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng nhắc đến những cụm từ "Làm trái, đầu tư tràn lan, trái pháp luật" và cho hay, "tình trạng đó kéo dài trong thời gian như vậy mà tôi không nhận được bất kỳ một đơn thư nào của bất cứ Đảng viên nào báo cáo. Trong khi người đứng đầu thì được bầu vào hết cấp ủy này đến cấp ủy khác".

Thủ tướng tiếp tục dẫn tiếp ví dụ tại TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines). "Các đồng chí xem lại bây giờ ở Vinalines có mấy ngàn Đảng viên? Làm sai làm trái như thế, con sâu làm rầu nồi canh. Vina này còn Vina nào nữa? Doanh nghiệp nhà nước đi liền với tiêu cực, tham nhũng, hiệu quả thấp, làm trái... Vậy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên ở đâu?".

Vụ việc Vinalines tuy rằng xảy ra từ năm 2007 nhưng phải tới năm vừa rồi mới đưa ra khởi tố. Kết quả kinh doanh dù có nguyên nhân từ những yếu tố khách quan, nhưng những yếu tố này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Vinalines, từ đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhà nước nói chung.

"Người ta nói còn Vina nào nữa? Người dân, các chuyên gia có quyền hỏi như vậy. Liệu còn ai nữa hay không?". Trong khi đó, tình trạng đầu tư kém hiệu quả, lãng phí trong các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn rất nặng nề.

"Tuy rằng có một vài cá nhân nhưng ảnh hưởng rất lớn. Tôi thực sự hết sức đau lòng! Nhân dân phê phán cũng là đúng: đầu tư, làm ăn tiêu cực, thua lỗ như thế, nói tiền tỷ như thế ai không sốt ruột? Tuy rằng tuyệt đại đa số là tốt, là hiệu quả nhưng những biểu hiện trên không thể coi thường", Thủ tướng chia sẻ.

Bích Diệp
 
 
 

Copy từ: Dân Trí


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét