CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Kỷ luật một số tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên


Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 2/1/2013 đã loan báo về việc xem xét, đề nghị và quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với một số tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên.
Courtesy Vinafor
Ông Diệp Kỉnh Tần, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nhân vật cao cấp nhất bị kỷ luật hình thức kiểm điểm là ông Diệp Kỉnh Tần, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ủy ban Kiểm Tra Trung ương kết luận rằng, ông Diệp Kỉnh Tần thiếu thận trọng trong việc điều hành, có khuyết điểm trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cho phép đầu tư vốn của doanh nghiệp vào bất động sản.
Ngoài ra Ủy ban Kiểm Tra Trung ương quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông  Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Một giới chức khác là ông Lê Bạch Hồng Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng giám đốc Bảo Hiểm Việt Nam xã hội Việt Nam chịu hình thức kỷ luật khiển trách. Các giới chức vừa nêu sẽ bị tiếp tục thi hành kỷ luật về mặt chính quyền vì vi phạm chế độ quản lý tài chính, báo cáo số dư bảo hiểm xã hội 2010 không trung thực.



Copy từ: RFA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét