CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Hãng dầu Ý tìm dầu ngoài khơi Việt Nam


HÀ NỘI (NV) -
Tháng 6 tới đây, hãng dầu khí của Ý là Eni SpA sẽ bắt đầu khoan dò tại một số lô trên thềm lục địa Việt Nam trong kế hoạch mở rộng hoạt động ở vùng Ðông Nam Á.
Cuộc họp giữa tổng giám đốc Petro Vietnam với đối tác tại trụ sở Eni ngày 21 tháng 1, 2013. (Hình: Petro Vietnam)
Tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro Vietnam loan báo như vậy hôm Thứ Tư khi nói Eni đã được cấp quyền tham dự khai thác các lô 114, 120 và 105-110/04.
Trên bản tin khá dài ở trang mạng của mình, không thấy Petro Vietnam cho biết lô nào sẽ được đối tác khởi sự trước.
Lô 114 ở ngoài khơi Quảng Bình. Hai lô 105 và 110 bên cạnh nhau ngoài khơi Hà Tĩnh. Còn lô 120 ở ngoài khơi Quảng Nam. Không những thế “ENI cũng quan tâm một số lô khác tại Việt Nam (như lô 122, lô 102/10 &106/10, lô 10-11.1và lô 05.2/10, lô 101-100/4),” theo bản tin của Petro Vietnam.
Lô 122 ở ngoài khơi Quảng Ngãi và Phú Yên. Lô 102 ở ngoài khơi Hải Phòng. Lô 106 ở trong vịnh Bắc bộ. Lô 10 và 11 ở bồn trũng Nam Côn Sơn. Lô 5 cũng vậy.
Các lô 102, 105 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cũng cách xa đường trung tuyến phân định vịnh Bắc Bộ ký giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2000, những lô kia có thể gặp rắc rối gì không khi nó có những chỗ “vướng cái lưỡi bò” chạy ngang hay chạy sát, dù hoàn toàn thuộc đặc quyền kinh tế (200 hải lý) của Việt Nam theo Công ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) mà cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
Buổi sáng ngày 30 tháng 11, 2012, một đoàn tàu đông đảo của Trung Quốc đã ngang nhiên lao tới cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí (Bình Minh 02) của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) tại lô 113 ngay trong khu vực thềm lục địa Việt Nam chỉ cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Ðông Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, cũng như cách đường trung tuyến phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc 20 hải lý về phía Tây.
Trước đó, ngày 26 tháng 5, 2011 một số tàu Trung Quốc có hai tàu “hải giám” hộ tống đã xông tới cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khảo sát thăm dò ở khu vực các lô 125-126 và 148-149 (ngoài khơi Khánh Hòa). Ít ngày sau, ngày 9 tháng 6, 2012 tàu Trung Quốc lại cắt cáp của tàu thăm dò khảo sát Viking 2 mà PVN thuê của ngoại quốc khi hoạt động ở lô 136 (khu vực Tư Chính Vũng Mây, phía Ðông bồn trũng Nam Côn Sơn).
Các hành động này làm người dân Việt Nam phẫn nộ nên đã biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn chống Trung Quốc bá quyền hành động ngang ngược. Nhiều người biểu tình đã bị công an bắt và hành hung.
Bản đồ phân lô dầu khí của Việt Nam. (Hình: Internet)
Bên cạnh những hành động ngang ngược cản trở Việt Nam dò tìm và khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 23 tháng 6, 2012 công bố mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam.
Những lô mà CNOOC loan báo gọi thầu quốc tế có tổng diện tích lên đến 160,129 km2, nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Petro Vietnam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí cùng các đối tác của mình.




Copy từ: Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét