CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Mỹ đang lo ngại về sức mạnh của Trung Quốc?

(Tin tức 24h) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, ngày 25/2 nhận định "Mỹ cần phải theo dõi chặt quân đội Trung Quốc".
Ông David Shear, người được đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói trong văn bản trả lời Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, theo thông cáo trên website Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/2: "Chúng ta phải tập trung vào việc Trung Quốc đầu tư phát triển công nghệ, cũng như những khí tài mà họ đang sử dụng".
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear.
Ông Shear cho biết Washington hoan nghênh sự trỗi dậy của một Trung Quốc hòa bình, nhưng sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc vẫn là một mối lo ngại đối với Mỹ, đặc biệt là việc Bắc Kinh đầu tư vào công nghệ quốc phòng.
Theo ông Shear, việc Trung Quốc tăng cường chi tiêu ngân sách quốc phòng là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự, vốn thiếu sự minh bạch, nhắm vào mục đích chiến thắng trong các cuộc xung đột khu vực.
Ông Shear cũng mô tả quan hệ Mỹ - Trung có những thành tố vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Ông tin rằng Mỹ nên tiếp tục giữ vị thế cường quốc quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là sau khi Mỹ tuyên bố chiến lược tái cân bằng ở khu vực này.
Mặc dù quan hệ Mỹ - Trung thường bị ảnh hưởng bởi vấn đề Đài Loan, nhưng việc thiết lập một mối quan hệ hợp lý với Trung Quốc sẽ là điều "rất quan trọng đối với vấn đề an ninh quốc phòng của Mỹ cũng như thế giới trong nhiều thập niên tới", ông Shear nhận định.
Bên cạnh đó, ông Shear cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định quyền được tiến hành các hoạt động quân sự ở biển Hoa Đông. Ngoài ra, ông Shear cũng đề cập đến vấn đề Triều Tiên, cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn rất khó đoán sau vụ ông Jang Song-thaek (nhân vật quyền lực thứ hai ở Triều Triên) bị xử tử.
“Theo tôi hiểu thì Kim Jong-un vẫn đang nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên và đang củng cố quyền lực của mình sau vụ xử tử ông Jang Song-thaek”, ông Shear nói.
Ông Shear đánh giá vẫn tồn tại khả năng Bình Nhưỡng nỗ lực gây hấn để đẩy Washington ngồi vào bàn đàm phán theo điều kiện riêng của Bình Nhưỡng (về chương trình hạt nhân của Triều Tiên).
Được biết, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ là cơ quan đang xem xét việc bổ nhiệm ông Shear vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh châu Á - Thái Bình Dương.
Bản báo cáo thường niên Military Balance (Cán cân quân sự) của Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở tại Anh) công bố ngày 5/2 chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc hiện chỉ thua Mỹ, cao hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc.
Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng, theo IISS. Mỹ chi 660,4 tỉ USD ngân sách quốc phòng trong năm 2013, gấp khoảng 6 lần so với Trung Quốc là 112,2 tỉ USD.
Trong năm vừa qua, Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều căng thẳng xảy ra trong quan hệ 2 nước.
Vụ việc tàu của 2 nước suýt đâm nhau là một điển hình trong mối quan hệ có nhiều căng thẳng của 2 nước trong năm vừa qua. Ngày 19/12/2013, sau vụ suýt va chạm tàu chiến Trung - Mỹ hôm 5/12/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc "hành động theo cách kích động, rất dễ kích hoạt ngòi nổ hay tạo ra những hiểu lầm".
Trong khi ông Hagel khẳng định sự cố trên là do tàu Trung Quốc cắt ngang phía trước tàu Mỹ, thì Bắc Kinh lại tuyên bố, tàu họ đang thực hiện "tuần tra thông thường" và tôn trọng quy định. Vượt xa khỏi sự hoài nghi thì đây là một trong những vụ đối đầu nghiêm trọng nhất của hai bên ở Biển Đông vài năm trở lại đây.
Đáng tiếc là, chuyện xảy ra ngay sau khi Bắc Kinh không một lời tham vấn, vào tháng 11/2013 đơn phương tuyên bố lập Vùng nhận diện phòng không bao trùm quần đảo tranh chấp Nhật - Trung ở Hoa Đông.
Trong khi những vùng phòng không thế này tồn tại khá phổ biến trên thế giới, thì Washington vẫn bày tỏ sự quan ngại về khía cạnh Bắc Kinh đơn phương hành động cũng như cảnh báo "áp dụng biện pháp phòng thủ khẩn cấp" nếu máy bay nước ngoài không tuân thủ quy định của Trung Quốc.
Vùng nhận diện phòng không và các vụ việc khác thể hiện sự quả quyết của Bắc Kinh trong năm 2013, bao gồm lời từ chối tham dự quá trình xét xử trước trọng tài quốc tế xung quanh tranh chấp biển với Philippines đã làm gia tăng căng thẳng ở châu Á và phức tạp thêm quan hệ Trung - Mỹ.
Thảo My (Tổng hợp)


Copy từ: Đất Việt

...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét