Buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn cho bọn buôn người.
Reuters/Petar Kujundzic
Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền có trụ sở tại Đức, cho biết nhận
được lời cầu cứu lần thứ hai của bà Trần Thị Lan từ Xóm chợ, huyện Quế
Phong tỉnh Nghệ An. Tháng 5/2012, con gái của bà tên Nguyễn Thị Hoa bị dụ dỗ sang Trung Quốc làm việc nhưng đã bị bán làm vợ.
Tuyệt vọng vì công an địa phương không tận tình giúp đỡ mặc dù
bắt được thủ phạm là Vi Thị Dung, lần này, gia đình nạn nhân thuê người
bắt thủ phạm và mong chờ cơ quan chính phủ giải cứu con gái.
RFI đặt câu hỏi với bà Trần Thị Lan ở Nghệ An và ông Vũ Quốc Dụng,Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Frankfurt, Đức Quốc.
Để tìm hiểu
thêm thông tin vụ việc,RFI đặt câu hỏi với Tổng thư ký Hiệp hội Quốc
tế Nhân quyền, tổ chức đã hai lần báo động vụ oan khiên này. Từ
Frankfurt , ông Vũ Quốc Dụng cho biết :
RFI đặt câu hỏi với bà Trần Thị Lan ở Nghệ An và ông Vũ Quốc Dụng,Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Frankfurt, Đức Quốc.
Copy từ: RFI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét