Nam Phương (Danlambao) - Ngày 24 / 06 / 2013 tòa án Phúc Thẩm TP -HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm của của "tòa án" tỉnh Kiên Giang đối với nhà báo Đoàn Hữu Hậu
vì vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự. Trên Danlambao đã có đăng
02 số. Việc tuyên xử trước đây được dư luận xem là sự trả thù của các
quan chức tỉnh Kiên Giang đối với nhà báo Đoàn Hữu Hậu.
*
Tòa án Nhân dân
Tối cao tuyên hủy án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang, vì vi
phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng Hình sự
Sáng ngày 24/6/2913, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm
vụ án theo đơn kháng cáo của ông Đoàn Hữu Hậu ở số nhà 509/17 Nguyễn
Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tòa án Nhân
dân Tối cao đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên
Giang, vì vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Trước đó, ngày 8/4/2013 Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử
sơ thẩm, Bản án số 26/2013/HSST, tuyên xử ông Đoàn Hữu Hậu phạm tội “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm e khoản 2 Điều 139; Điều 33 Bộ luật
Hình sự, xử phạt 2 năm tù. Buộc trả bồi thường 29 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, tại tất cả các văn bản từ khởi tố vụ án, kết luận điều
tra, cáo trạng truy tố, quyết định xét xử vụ án đều ghi rõ ông Đoàn Hữu
Hậu phạm tội danh “Lợi dụng ảnh hưởng…”. Cũng bản cáo trạng, tại phiên
xét xử, đại diện Viện Kiểm sát “tự ý” chuyển tội danh từ “Lợi dụng
ảnh hưởng…” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng Hội đồng
Xét xử vẫn tiến hành xét và tuyên phạm tội. Trong khi, theo Điều 139
Bộ luật Hình sự, yếu tố cấu thành tội lừa đảo là phải có ý định chiếm
đoạt tài sản trước và bằng thủ đoạn gian dối để người khác tin và giao
tài sản. Một yếu tố bắt buộc trong cấu thành của tội lừa đảo là phải có
người bị hại, có thiệt hại xảy ra.
*
Bài liên quan đã đăng:
Kiên Giang: Dùng ngòi bút giúp dân oan khiếu kiện, một nhà báo bị 2 năm tù

*
Nhân ngày 21/6, viết về một nhà báo không nói láo bị đảng bắt mặc áo tù

Copy từ: Dân Làm Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét